Ngày 26/9/2020, Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 7, 26.09.2020 | 00:00:00
800 lượt xem

LSTV - Dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên  Ban chấp hành Trung ương Đảng: Đồng chí Cao Đức Phát - Phó Trưởng ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương; Đồng chí Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ; Đồng chí Trần Văn Túy- Trưởng ban công tác Đại biểu của Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; Đồng chí Điểu K’Ré - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận trung ương; Đồng chí Trần Quốc Cường - Phó trưởng Ban nội chính Trung ương; Đồng chí Trần Sĩ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Cùng đại biểu các Ban  Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ, ngành, các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Dự đại hội có 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú , tiêu biểu cho sự đoàn kết và trí tuệ của gần 65.000 đảng viên, thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã về dự Đại hội .

Đ/c Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng chí đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; Phát huy tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển” tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất để hoàn thành chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đ/c Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội

Báo cáo đã đánh giá tổng quát những kết quả đạt được: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu.

Với phương châm “ Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới và phát triển”,  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 7-7,5%. Khu vực Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt từ 3-3,5%; Khu vực Công nghiệp xây dựng đạt  8-9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8-9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 76-78 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm xuống dưới 3%. Tỷ lệ người lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt  65%. Tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90%...

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ  XVII.      

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Đọc báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội

Đại hội đã tổ chức tiến hành bầu cử Ban chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đ/c Lâm Thị Phương Thanh, Hoàng Văn Nghiệm, Hồ Tiến Thiệu: Thực hiện nghi thức bầu cử tại Đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi, khi về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời  đồng chíđề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét  về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất, ý thức tự lực, tự cường để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Hội nghị đã bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 15 ủy viên; Bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng  chí Lâm Thị Phương Thanh -Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI trúng cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm và đồng chí Hồ Tiến Thiệu trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Đồng chí Đoàn Thị Loan trúng cử Chủ nhiệm Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Đ/c Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh cảm ơn Đại hội đã tin tưởng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Do vậy cùng với sự nỗ lực cố gắng của từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh; là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo động lực để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.  

Theo kế hoạch, ngày 27/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình và bế mạc Đại hội.

Quang Đồng (Đài PTTH Lạng Sơn)

  • Từ khóa