“Tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân”

Thứ 6, 16.04.2021 | 14:46:41
580 lượt xem

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sáng nay (16/4).

Cùng dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hội nghị học tập quán triệt, trao đổi kinh nghiệm.

Theo đó, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được hơn 5.700 hội nghị với hơn 20.300 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; các chi, đảng bộ cơ sở đã đưa nội dung học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm vào thảo luận trong các buổi sinh hoạt; các cơ quan báo đài, trang thông tin điện tử duy trì chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt…

Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã tích cực xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn. Từ đó đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05: Mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của Đảng ủy Công an tỉnh; “Nồi cháo tình thương” của hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Gia; đảng bộ xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình vận động nhân dân hiến gần 4 nghìn mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới… Đồng thời xuất hiện một số cá nhân điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, hiến đất làm đường và xây dựng trường học.

Sau 5 năm thực hiện, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05  thời gian qua.

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, trong toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn của Đảng.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho
2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí chỉ rõ: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường hướng dẫn, nghiên cứu xây dựng mô hình, đổi mới, sáng tạo và đa dạng hóa cách làm để đưa việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, nhân rộng gương người tốt, việc tốt để tạo động lực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen các tập thể vì
đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong chương trình, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc
trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 19 tập thể, 14 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.


PHƯƠNG DUNG – THANH MAI/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/415933-tiep-tuc-dua-viec-thuc-hien-chi-thi-05-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-lien-tuc-cua-moi-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan.html

  • Từ khóa