"Điểm nóng" Covid-19 tại Campuchia, Thái Lan

Thứ 7, 17.04.2021 | 09:22:03
630 lượt xem

Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh tại Campuchia trong bối cảnh nước này phong tỏa thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao (tỉnh Kandal) đến ngày 28-4 để ngăn dịch Covid-19.

Tính đến ngày 16-4, Campuchia ghi nhận khoảng 5.480 ca nhiễm, trong đó có 4.938 ca liên quan đến sự kiện lây nhiễm trong cộng đồng hôm 20-2 và số ca tử vong là 38. Trong số 262 ca nhiễm mới trong ngày 16-4, có 232 ca ở Phnom Penh.

Theo tờ Khmer Times, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng tuyên bố nếu lệnh phong tỏa 14 ngày không thành công, ông sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đóng cửa thủ đô. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap nhấn mạnh bất kỳ ai vi phạm lệnh phong tỏa sẽ bị phạt theo luật hiện hành.

Điểm nóng Covid-19 tại Campuchia, Thái Lan - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế xét nghiệm cho người dân tại một khu chợ. Ảnh: Khmer Times

Điểm nóng Covid-19 tại Campuchia, Thái Lan - Ảnh 2.

Những người vi phạm lệnh giới nghiêm và phong tỏa bị bắt giữ ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Tại Thái Lan, số ca nhiễm mới ngày 16-4 được ghi nhận là 1.585, mức tăng cao kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng ca nhiễm ở nước này lên 39.038 và có 97 ca tử vong. Nhằm kiểm soát sự gia tăng đột biến số ca nhiễm, Thái Lan sẽ đóng cửa các trường học, công viên giải trí và áp đặt lệnh cấm bán rượu trong các nhà hàng trong 2 tuần.

Động thái có khả năng đe dọa kế hoạch mở cửa biên giới đối với du khách nước ngoài. Chính phủ Thái Lan cũng đã bác khả năng phong tỏa toàn quốc trong khi mỗi tỉnh sẽ tự quyết định về mức độ hạn chế đi lại.

Trong cuộc đua tiêm phòng trên toàn cầu, việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu vắc-xin Covid-19 đã đặt ra thách thức đối với chiến dịch tiêm chủng ở hơn 60 quốc gia nghèo, phần lớn tại châu Phi, trong nhiều tháng tới.

Sau khi quyên tặng và bán hàng chục triệu liều vắc-xin ra nước ngoài, Ấn Độ - nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới - giờ đây khẩn trương nhập khẩu vắc-xin do thiếu hụt nguồn cung trong nước trước sự tăng vọt của các ca mắc mới. Với mức tăng 217.353 ca nhiễm trong ngày 16-4, Ấn Độ hiện ghi nhận gần 14,3 triệu ca, nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Chương trình COVAX, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Toàn cầu về Vắc-xin và Tiêm chủng (GAVI) hậu thuẫn, giúp tiếp cận vắc-xin công bằng trên toàn thế giới đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Ấn Độ. Trước đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi John Nkengasong đã cảnh báo sự chậm trễ trong nguồn cung từ Ấn Độ có thể gây ra thảm họa.


Xuân Mai/nld.com.vn

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/diem-nong-covid-19-tai-campuchia-thai-lan-20210416215846423.htm

  • Từ khóa