Trên những con tàu của hải đội anh hùng

Thứ 2, 26.07.2021 | 08:07:33
1,014 lượt xem

Hải đội 135 (Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) mang truyền thống của Tiểu đoàn tàu phóng lôi 135, thành lập ngày 3-8-1961, đơn vị có Biên đội tàu 333, 336, 339 lập nên chiến công đầu tiên của Bộ đội Hải quân đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc nước ta ngày 2-8-1964.

Những ngày tháng Bảy, nắng như đổ lửa trên những boong tàu, nóng hầm hập khi ở hầm máy, trên tháp pháo. Song công việc bảo quản, bảo dưỡng máy tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật trên những con tàu của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ Hải đội 135 vẫn diễn ra theo kế hoạch. Thiếu tá Phạm Tố Chinh, Chính trị viên Hải đội 135 tự hào giới thiệu: Hải đội mang truyền thống của đơn vị tham gia đánh thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân cùng quân và dân miền Bắc (2 và 5-8-1964) và hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của hải đội, cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ tổ chức nhiều hoạt động thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng, nhất là nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy hải đội đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ "kép", vừa chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ. Hải đội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng khi có lệnh là lên đường, ra khơi, làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trên những con tàu của hải đội anh hùng
Chỉ huy Lữ đoàn 170 kiểm tra nhân viên, chiến sĩ Hải đội 135 bảo quản vũ khí. 

Theo Thiếu tá Phạm Tố Chinh, hải đội thường xuyên quan tâm, đổi mới công tác giáo dục chính trị; tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho bộ đội tại phòng Hồ Chí Minh; qua pano, bảng ảnh; mời các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh của hải đội, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu, nhất là cựu chiến binh tham gia, góp phần vào chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964, như đồng chí Nguyễn Xuân Bột, nguyên Biên đội trưởng, Thuyền trưởng tàu 333, đã trực tiếp đánh tàu khu trục Maddox của Mỹ... Trung sĩ Ngô Minh Đức, chiến sĩ máy tàu Tàu 356 (Hải đội 135) bộc bạch: Tôi đọc tài liệu, được giới thiệu truyền thống và nghe các ông, các bác thế hệ đi trước của hải đội kể chuyện, trong lòng rất tự hào. Thế hệ trước trong điều kiện chiến tranh, trang bị, khí tài còn lạc hậu mà đã luôn tin tưởng ở vũ khí, dám đánh và đánh thắng Mỹ, đó là động lực cho chúng tôi phấn đấu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên những con tàu của hải đội anh hùng
Thực hiện giờ bảo quản vũ khí trên tàu.

Tham quan những con tàu của hải đội, Thiếu tá Lê Tự Thành, Phó hải đội trưởng về quân sự giới thiệu: Trước đây, hải đội trang bị chính là tàu phóng lôi, nay được biên chế cả tàu tên lửa, do đó, tính chất nhiệm vụ và sức chiến đấu của hải đội ngày càng nâng cao. Do đó, hải đội chú trọng làm tốt công tác huấn luyện, từ huấn luyện cơ bản, huấn luyện ở bến, tại tàu, huấn luyện trên biển và huấn luyện hiệp đồng trên tàu và biên đội. Những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của trên, hải đội tăng cường huấn luyện trên biển, huấn luyện đêm, diễn tập vòng tổng hợp có sử dụng vũ khí và bắn đạn thật. Năm 2019, hải đội bắn đạn thật thành công với ngư lôi chiến đấu, khẳng định khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội. Giữa năm 2021, lữ đoàn tổ chức kiểm tra huấn luyện của hải đội, có 6/8 nội dung đạt khá, giỏi; bắn bài đơn tàu, đối hải, bắn mục tiêu ban đêm, hải đội đạt 100% khá, giỏi...

Trên những con tàu của hải đội anh hùng
Cán bộ, thủy thủ Tàu 356 (Hải đội 135) bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trên tàu.

Có được kết quả huấn luyện tốt, theo Thiếu tá Lê Tự Thành, là do hải đội quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; thục luyện giáo án và nghiên cứu, làm mới các mô hình, mô phỏng vũ khí, trang bị và đồ dùng huấn luyện, như: Mô hình nguyên lý hoạt động của máy tàu; mô hình bảng điều khiển vũ khí; mô hình bắn pháo trên tàu... Trong giáo dục chính trị, truyền thống, hải đội có mô hình điện tử, format gameshow, tích hợp các dữ liệu phần mềm trên máy tính để trình chiếu, tạo hào hứng cho bộ đội khi học tập. Hải đội còn sưu tầm, xây dựng các video clip truyền thống, phát trên bảng điện tử và khi bộ đội sinh hoạt, học tập trên tàu. Nhờ đó, dù trong điều kiện huấn luyện, tuần tra, cơ động tàu trên biển, cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ đều được học tập, giáo dục chính trị thường xuyên, đồng thời giải trí, giảm căng thẳng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bằng các giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong giáo dục, huấn luyện bộ đội, hằng năm, Hải đội 135 đều đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi, bộ đội an tâm công tác, duy trì kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn mọi mặt.


Xuân Giang/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tren-nhung-con-tau-cua-hai-doi-anh-hung-666450

  • Từ khóa