“Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

Thứ 7, 23.05.2020 | 11:11:49
598 lượt xem

Thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua không chỉ góp phần thúc đẩy khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, mà còn làm cho kỷ luật nghiêm minh, nội bộ đoàn kết và đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn.

Những năm qua, nhiều hội nghị, sự kiện quốc tế với quy mô lớn được tổ chức tại nước ta, nên Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tư lệnh CSCĐ đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ, triển khai kế hoạch hướng dẫn; chỉ đạo lực lượng CSCĐ toàn quốc thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban tác chiến, trực quân số, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh và các nhiệm vụ đột xuất. Qua công tác bảo vệ đã góp phần không nhỏ vào thành công của các hội nghị, sự kiện diễn ra tại nước ta, đồng thời để lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện. Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân phối hợp với công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ trấn áp các cuộc gây rối, biểu tình bạo loạn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên các địa bàn, như: Tham gia đảm bảo ANTT vụ tụ tập, khiếu kiện, gây rối đông người liên quan đến việc xả thải ở Nhà máy Formosa tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (năm 2016); vụ biểu tình, kích động, phá hoại phản đối dự luật Đặc khu tại tỉnh Bình Thuận (năm 2018)… Có thể nói, trong tất cả những lần ra quân thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh CSCĐ đều không quản ngại khó khăn, vất vả, quyết tâm cao, vượt qua hiểm nguy góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

“Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”
Cảnh sát cơ động thực hành xử lý tình huống tấn công lực lượng khủng bố trong diễn tập.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao với việc đổi mới về nội dung, phương pháp góp phần nâng cao thể lực, trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đã ban hành, chỉ đạo hoàn thành 125 lớp tập huấn chuyên đề, 13 lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác chiến phòng, chống khủng bố và sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ CSCĐ với 12.217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức cho 352 cán bộ, chiến sĩ tham gia 5 lớp đào tạo nghiệp vụ CSCĐ do chuyên gia nước ngoài huấn luyện... Quá trình triển khai các lớp huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt các chỉ tiêu huấn luyện. Kết quả các lớp huấn luyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thời gian tới lực lượng CSCĐ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, nghị định của Chính phủ, thông tư và các văn bản của Bộ Công an. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn lực lượng và trong từng đơn vị...

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; quyết tâm thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/chu-dong-neu-guong-ky-cuong-trach-nhiem-hieu-qua-618669

  • Từ khóa