Doanh số ô tô Thái Lan giảm 65% vì ảnh hưởng của Covid-19

Thứ 7, 23.05.2020 | 14:19:26
695 lượt xem

Theo Câu lạc bộ ô tô Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số bán xe đã giảm 65,02% trong tháng 4/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự giảm sút của tháng 4/2020 đánh dấu 11 tháng liên tiếp doanh số xe hơi quốc nội Thái Lan giảm sau hơn 2 năm tăng trưởng, theo Bangkok Post, lý do tất nhiên là vì Covid-19. Trong tháng 3/2020, doanh số bán xe đã giảm 41,74% so với năm trước. Và trong tháng 4/2020, mức giảm là 65,02% còn 31.109 xe.

Năm 2019, doanh số bán xe mới của Thái giảm 3,3% xuống còn 1 triệu xe, so với mức tăng 19,5% năm 2018 lên 1,05 triệu chiếc. Dự kiến 2020 cũng sẽ đi theo xu hướng giảm.

doanh so o to thai lan giam 65% vi anh huong cua covid-19 hinh 1
Doanh số bán xe tại Thái Lan đã giảm 65,02% trong tháng 4/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4/2020, FTI cho biết, sản xuất ô tô tại Thái Lan dự kiến giảm 37% xuống 1,33 triệu xe trong năm 2020, và mức giảm có thể đến mức xấu nhất là 50% (còn 1 triệu xe) nếu cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 kéo dài tới tháng 6/2020.

Dự đoán 1,33 triệu xe sản xuất sẽ chia đều bao gồm 665.000 xe xuất khẩu và 665.000 xe nội địa. Dự đoán trước đó là 2 triệu xe hồi tháng 1/2020 và 1,9 triệu xe vào tháng 3/2020.

Tại Malaysia, tổng khối lượng công nghiệp (TIV) cho Quý I/2020 giảm 25,61% xuống 106.428 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Ô tô Malaysia đã điều chỉnh giảm dự báo TIV 2020 của họ từ 607.000 xe xuống còn chỉ 400.000 xe. Nếu điều đó trở thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 13 năm qua, TIV Malaysia không đạt được mốc 500.000 xe./.


CTV Hoàng Thanh/VOV.VN

https://vov.vn/oto-xe-may/oto/doanh-so-o-to-thai-lan-giam-65-vi-anh-huong-cua-covid19-1050915.vov

  • Từ khóa