Thời tiết hôm nay (24/5): Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác

Chủ nhật, 24.05.2020 | 12:19:45
438 lượt xem

Bắc Bộ, ngày nắng và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

thoi tiet hom nay (24/5): bac bo va nam bo co mua rao, dong rai rac hinh 1
Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ

Có mây, ngày nắng nóng, phía Băc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-hom-nay-245-bac-bo-va-nam-bo-co-mua-rao-dong-rai-rac-1051840.vov

  • Từ khóa