Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà 2 tầng bốc cháy

Thứ 2, 01.06.2020 | 08:21:07
485 lượt xem

Sáng 31/5, một căn nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TP.HCM) bùng cháy dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ, ngày 31/5 lực lượng PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 617 (2 tầng) trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngay lập tức, 11 xe chữa cháy các loại, cùng 57 cán bộ, chiến sỹ của Công an Quận Tân Phú; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an quận Bình Tân được huy động đến hiện trường triển khai chữa cháy, giải thoát các nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà.

Tại hiện trường, khói bao trùm cả căn nhà các cán bộ, chiến sỹ phải triển khai dụng cụ, phương tiện phá dỡ cửa cuốn bên ngoài để tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn mắc kẹt. Đồng thời triển khai chữa cháy dập tắt đám cháy kịp thời, tránh cháy lan các căn hộ xung quanh.

giai cuu 7 nguoi mac ket trong can nha 2 tang boc chay hinh 1
Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng PCCC đã cứu được 5 người mắc kẹt và hướng dẫn 2 người trong căn nhà ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nạn nhân bị mắc kẹt tại căn nhà được xác định là anh Đỗ Viết Tranh, sinh năm 1980; chị Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1993; cháu Đỗ Nam Phương sinh năm 2010, cháu Đỗ Lê Phượng Toàn sinh năm 2009, Ông Đỗ Viết Cảnh sinh năm 1956 bị bỏng nhẹ; 05 người cùng ngụ tại hộ khẩu thường trú: 617 đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, còn 02 nạn nhân còn lại được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.


Tỷ Huỳnh/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/giai-cuu-7-nguoi-mac-ket-trong-can-nha-2-tang-boc-chay-1054328.vov

  • Từ khóa