“Thủ lĩnh sáng kiến"

Thứ 3, 02.06.2020 | 08:14:48
725 lượt xem

Đó là tên gọi mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị quý mến dành tặng Thiếu tá Hoàng Thanh Hà, Xưởng trưởng Xưởng X89, Bộ Tham mưu, Quân khu 1.

Với kiến thức được đào tạo ở Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin, cùng niềm đam mê sáng tạo, Hoàng Thanh Hà luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy đơn vị, đồng thời tích cực, chủ động tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SK, CTKT) cũng như các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động.

Năm 2012, khi đang là Phó đại đội trưởng Đại đội Thông tin, Tiểu đoàn Trinh sát Pháo binh 13, Bộ Tham mưu, Quân khu 1, từ thực tiễn huấn luyện bộ đội, Hoàng Thanh Hà nhận thấy: Mỗi lần đơn vị thực hành huấn luyện chiến thuật, phân đội phải sử dụng nhiều “quân xanh” và những chiếc mõ quay tạo giả tiếng nổ; tiếng mõ thường gây nhàm chán, không tạo được âm thanh sát thực tế, nên anh nghĩ: Phải sáng tạo một loại thiết bị để có thể mô phỏng âm thanh bom, đạn… cho sát thực tế chiến đấu.

Sau nhiều đêm trăn trở, từ những vật liệu giá rẻ, sẵn có trên thị trường, Hoàng Thanh Hà kết hợp chế tạo thêm bộ điều khiển từ xa để cho ra đời sáng kiến: “Tạo giả tiếng nổ thao trường”. Áp dụng trong thực tế huấn luyện tại đơn vị, thiết bị “Tạo giả tiếng nổ thao trường” cùng lúc có thể sử dụng được nhiều loại âm thanh chiến trường, không phải sử dụng chiến sĩ làm “quân xanh”, tăng quân số huấn luyện. Mặt khác, trong thời gian bộ đội nghỉ giải lao, thiết bị có thể mở được các bài hát quy định, hay thông báo thời sự… giúp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, cổ động thao trường phát huy tác dụng.

“Thủ lĩnh sáng kiến

Thiếu tá Hoàng Thanh Hà cùng sáng kiến “Máy điện thoại HA14” đạt giải Ba toàn quân.

"Đứa con tinh thần" đầu tiên đã tiếp thêm động lực để những năm sau đó, Hoàng Thanh Hà cho ra đời hàng chục sáng kiến, ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện, được các cấp khen thưởng, tiêu biểu như: “Máy TA-57B tự thử chuông”; “Guồng tở dây rối xoắn”; “Tổng đài kết hợp” hay sáng kiến “Thiết bị chiếu sáng các bài bắn ban đêm”… Các sáng kiến của anh, năm 2016 tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị toàn quân đoạt giải ba; tham gia Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo Binh chủng Thông tin liên lạc năm 2016 đoạt giải nhì. Có nhiều đóng góp, cống hiến xây dựng đơn vị, Hoàng Thanh Hà được cấp trên bổ nhiệm Đại đội trưởng thông tin, Tiểu đoàn Trinh sát Pháo binh 13, điều động, bổ nhiệm Xưởng trưởng Xưởng X89.

Khi về Xưởng X89 nhận công tác (10-2017), Thiếu tá Hoàng Thanh Hà gặp không ít khó khăn, bởi quân số của đơn vị phần lớn tuổi cao, nhiều bộ phận phải thực hiện nhiệm vụ đột xuất của quân khu giao trên địa bàn rộng… Quyết không phụ sự tin tưởng của cấp trên, anh Hà xác định, khi người cán bộ nói được, làm được, gương mẫu trong mọi công việc, thì cán bộ, nhân viên đơn vị sẽ nhìn vào đó noi theo. Từ suy nghĩ đó, anh chủ động bàn bạc trong cấp ủy những chủ trương, biện pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính trị viên trong đơn vị; phát huy dân chủ trong giải quyết công việc; đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên. Qua đó, dần tạo được sự tín nhiệm, quý mến của anh em, tinh thần đoàn kết nội bộ trong đơn vị ngày một nâng cao. Thiếu tá QNCN Lê Duy Điệp, Phân xưởng trưởng Phân xưởng Sửa chữa khí tài vui vẻ cho biết: "Thiếu tá Hoàng Thanh Hà là chỉ huy đơn vị, tuổi còn trẻ song "nói được, làm được", rất gương mẫu trong mọi công việc".

Trước khi Thiếu tá Hoàng Thanh Hà đảm nhận cương vị Xưởng trưởng Xưởng X89, xưởng không đạt đơn vị vững mạnh toàn diện vì có quân nhân vi phạm kỷ luật. Bằng nhiều biện pháp từ giáo dục, quán triệt, động viên tư tưởng đến phát động thi đua, đề ra quy chế, quy định và nêu gương thực hiện; đến nay, 100% cán bộ, nhân viên đều xác định tốt trách nhiệm, đăng ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Xưởng X89 đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của xưởng được đẩy mạnh, đơn vị có nhiều sáng kiến áp dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao, như: “Máy điện thoại HA14”, đoạt giải ba toàn quân; “Bộ nạp nguồn 6 cơ số máy vô tuyến điện sóng ngắn VRH 811”, đoạt giải nhất “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp quân khu, giải khuyến khích “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân năm 2017… Riêng năm 2019, cán bộ, nhân viên đơn vị đã đăng ký và hoàn thành nhiều sáng kiến trước thời gian, có 5 sáng kiến đạt chất lượng tốt được trưng bày tại Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Bộ Tham mưu quân khu tổ chức. 

Với tinh thần trách nhiệm cao và những cố gắng, nỗ lực của bản thân, bảng vàng thành tích của Thiếu tá Hoàng Thanh Hà ngày một nối dài: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (CSTĐ) từ 2014-2019; riêng năm 2019, anh được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quân; nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” các cấp. Từ năm 2015-2017 là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” quân khu, “Gương mặt trẻ triển vọng” toàn quân năm 2016; là điển hình tiên tiến xuất sắc của LLVT Quân khu 1 tham dự Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ IX năm 2015; điển hình tiên tiến toàn quân trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn (2014-2019) và là đại biểu điển hình tiên tiến của LLVT Quân khu 1 dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X sẽ diễn ra trong thời gian tới. 


BÙI HIỆP/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thu-linh-sang-kien-619658

  • Từ khóa