Bác sĩ mũ nồi xanh làm bản đồ từ nắp chai

Thứ 7, 06.06.2020 | 15:02:23
2,507 lượt xem

Bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 2) Việt Nam ở Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp Quốc tại Nam Sudan làm bản đồ Tổ quốc từ 509 nắp chai nhựa, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trung tá Võ Văn Hiển, Giám đốc bệnh viện Dã chiến 2.2 cho biết, đây là hoạt động nhân ngày môi trường thế giới 5/6. Bản đồ sau khi hoàn thiện được treo ở lối dẫn vào bệnh viện nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế đất nước Việt Nam.

"Ý tưởng nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, khẳng định quyết tâm xây dựng bệnh viện thân thiện với môi trường của bộ đội Việt Nam ở căn cứ Bentiu", trung tá Hiển nói.

Bản đồ Việt Nam làm từ 509 nắp chai nhựa của y, bác sĩ bệnh viện dã chiến Việt Nam ở phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Bản đồ Việt Nam làm từ 509 nắp chai nhựa của y, bác sĩ bệnh viện dã chiến Việt Nam ở phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Theo anh Hiển, sản phẩm của y, bác sĩ Việt Nam được đại tá Imran Safdar, Phó chỉ huy trưởng Quân sự phân khu Unity Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan hoan nghênh. Ông Imran Safdar đánh giá, việc làm của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam góp phần hạn chế vấn nạn rác thải nhựa, là tấm gương cho nhân viên phái bộ làm theo. 

"Sẽ rất hay nếu các bạn Việt Nam có thể làm một bản đồ tương tự về khu vực Unity. Tôi sẽ báo lên tổng hành dinh phái bộ ở Juba để nhân rộng việc làm ý nghĩa này trong toàn phái bộ", đại tá Imran Safdar nói.

Từ khi nhận nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan giữa tháng 11/2019, các y, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 2) của Việt Nam đã xây dựng môi trường sống không rác thải nhựa. Phong trào 3R "Reduce-Reuse-Recycle" (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế rác thải nhựa) được thực hiện rộng rãi.

Can nhựa, bình nhựa được cán bộ, nhân viên bệnh viện tái chế làm chậu trồng hoa. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Can nhựa, bình nhựa được cán bộ, nhân viên bệnh viện tái chế làm chậu trồng hoa. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Theo đó, thành viên của bệnh viện hạn chế tối đa sử dụng túi nylon trong sinh hoạt hằng ngày. Các vật dụng đều được làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường, như mây, tre, nứa được mang từ Việt Nam sang. Rác thải sinh hoạt được phân loại trước khi xe của phái bộ đến chở đi. Còn rác thải y tế của bệnh viện cũng được phân loại, xử lý tại lò đốt.

Đặc biệt, một số rác thải nhựa còn được nhân viên bệnh viện sáng tạo thành những vật dụng hữu ích. Như trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Anh Đức, dược sĩ khoa Dược-Trang bị đã tận dụng vỏ chai nước uống, vỏ chai xà phòng, nước lau sàn, nước rửa chén để làm chậu hoa, thùng rác, hộp bút...

"Đức còn chế bảng chữ cái và một số đồ chơi đơn giản từ vỏ đồ nhựa bỏ đi để đem tặng trẻ em Nam Sudan ở trại tị nạn gần bệnh viện", trung tá Hiển nói và cho biết, cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng dự định tận dụng gỗ đóng hàng từ Việt Nam sang để làm bàn học, giúp học sinh ở đây không phải ngồi đất.

Thùng rác được làm từ can nhựa tái chế. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thùng rác được làm từ can nhựa tái chế. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Trước khi bệnh viện 2.2 đi làm nhiệm vụ, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, phong trào không rác thải nhựa đã được Chính phủ Việt Nam phát động và động viên các đơn vị quân đội thực hiện, không chỉ ở trong nước mà ở tất cả những nơi người lính có mặt. Tại Nam Sudan, trang bị, đồ dùng cá nhân, tập thể, các phương tiện tiếp khách, sinh hoạt hàng ngày của quân đội Việt Nam đều được làm từ tre, nứa, gáo dừa hoặc từ những vật liệu thân thiện với môi trường.

"Hy vọng việc nói không với rác thải nhựa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 2) sẽ góp phần quảng bá hình ảnh người bộ đội Việt Nam và lan tỏa phong trào ra các phái bộ khác", lãnh đạo Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam nói.


Hoàng Thùy/vnexpress.net

https://vnexpress.net/bac-si-mu-noi-xanh-lam-ban-do-tu-nap-chai-4111062.html

  • Từ khóa