Xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” ở LLVT Quân khu 5: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Chủ nhật, 28.06.2020 | 09:27:49
623 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, LLVT quân khu xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục

Tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) do Lữ đoàn Công binh 270 tổ chức, chúng tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chương trình không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng chế biến các món ăn hằng ngày mà còn có thêm những kiến thức bổ ích về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thượng tá Huỳnh Văn Chinh, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 270, cho biết: "Vấn đề xây dựng gia đình luôn được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được tiến hành đa dạng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không sinh con thứ 3 trở lên; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”.

Không riêng Lữ đoàn Công binh 270, khảo sát thực tế chúng tôi được biết, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 5 đều triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vấn đề xây dựng gia đình dưới nhiều hình thức. Theo đó, Quân khu 5 đã tổ chức hội thảo về xây dựng gia đình hạnh phúc và 15 đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình trong tình hình mới cho hơn 870 lượt cán bộ, hội phụ nữ; Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi và tuyên truyền viên giỏi”, “Phụ nữ khéo tay và bữa ăn dinh dưỡng gia đình”; tọa đàm về nuôi con khỏe, dạy con ngoan… Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp cũng chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức hoạt động tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống ma túy; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”… Để duy trì hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng được hàng trăm địa chỉ tin cậy, 70 câu lạc bộ đồng hành với các gia đình quân nhân, 50 tổ tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, can thiệp giải quyết các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo hành…

Xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” ở LLVT Quân khu 5: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả
Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HUỲNH HUY.

Đề cập về vấn đề trên, Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, cho biết: “Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp đồng bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Tổ tư vấn pháp lý quân nhân”, Câu lạc bộ “Gia đình quân nhân hạnh phúc”, “Hát ru, hát dân ca”, “Mẹ và trẻ em gái”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ ba đẹp”, “Nói lời hay, làm việc tốt”… Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong giữ gìn và phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Kết quả bình xét hằng năm có 98,5% gia đình hội viên phụ nữ của quân khu đạt gia đình văn hóa…

Phát huy vai trò nòng cốt của hội phụ nữ

Để chăm lo xây dựng gia đình quân nhân “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã phát huy tốt vai trò của hội phụ nữ các cấp, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Ngoài nguồn vốn 1,5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng, hội phụ nữ các đơn vị đã vận động hội viên thành lập và duy trì 223 tổ, nhóm tiết kiệm hoạt động với số tiền gần 2,5 tỷ đồng được góp để quay vòng thường xuyên. Ngoài ra, các tổ chức hội còn huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giải quyết cho 450 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình với hình thức chăn nuôi, trồng nấm, cà phê, tiêu, rau sạch, dịch vụ, nghề thủ công truyền thống… Hiện nay, các hộ vẫn duy trì tốt việc phát triển kinh tế gia đình, trung bình mỗi hộ tăng 3-5 triệu đồng/tháng. Nhiều hộ gia đình thu nhập 50-100 triệu đồng/năm, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” ở LLVT Quân khu 5: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả
Hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 270 tập huấn nâng cao kỹ năng chế biến các món ăn hằng ngày. Ảnh: THÀNH CHUNG.

Cùng với việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, hội phụ nữ các cấp trong LLVT Quân khu 5 còn tích cực phối hợp với đơn vị kết nghĩa, hội phụ nữ địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ các gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Tiêu biểu ở Bộ CHQS TP Đà Nẵng, hằng năm, hội phụ nữ phát động hội viên nuôi heo đất thực hành tiết kiệm để mua phương tiện sinh kế và bò giống tặng phụ nữ nghèo quận Liên Chiểu và xã Hòa Phú (Hòa Vang); đồng thời nhận đỡ đầu 4 cháu là nạn nhân chất độc da cam ở quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2002 đến nay. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam duy trì nền nếp thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; tham gia khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân các xã: A Vương (huyện Tây Giang), Mà Cooih (huyện Đông Giang) và Trà Tân (huyện Bắc Trà My). Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Định cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng 40 gốc cây thanh long ruột đỏ và giống cây bí đỏ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Quang (huyện An Lão), xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu hai cháu sinh đôi mồ côi cha mẹ (hỗ trợ 600.000 đồng/tháng) cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Hội Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu 5 huy động kinh phí của hội và hai đơn vị kết nghĩa tổ chức Chương trình “Biển, đảo trong trái tim tôi” và giúp đỡ 5 gia đình quân nhân thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Thị Hồng Vân, trợ lý phụ nữ, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 5, khẳng định: “Thông qua hoạt động, các cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả được nhân rộng trong toàn quân khu, như: “Làng phụ nữ 3 sạch” giúp đỡ các gia đình vùng sâu, vùng xa của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum; “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình” của Công ty Cà phê 15;  “Ngày hội ẩm thực” của Trường Quân sự Quân khu 5; “Ngày hội văn hóa sách” của Lữ đoàn Công binh 270; “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” của Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận...”.


VĂN CHUNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-gia-dinh-no-am-tien-bo-hanh-phuc-o-llvt-quan-khu-5-nhieu-cach-lam-sang-tao-hieu-qua-624478

  • Từ khóa