Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Thứ 5, 02.07.2020 | 06:55:52
537 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quân chủng cần nắm chắc tình hình trên không, trên biển, địa bàn trọng điểm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chiều 1/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cùng tham dự có  Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

chu tich quoc hoi tham, lam viec tai quan chung phong khong-khong quan hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù vừa phải phối hợp với các lực lượng khác trong Quân đội tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả các công tác dân vận, tuyên truyền; tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng. Sự đóng góp của Quân chủng đã hòa cùng với thành tích của Quân đội nhân dân và cả nước, góp phần càng tô đậm thêm hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới, xu hướng hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, tình hình trong khu vực và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo gia tăng, là những khó khăn, thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình đó đòi hỏi Quân đội nói chung và Quân chủng phòng không - không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cơ bản nhất trí với các trọng tâm công tác được nêu trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân chủng thực hiện tốt 6 nhiệm vụ quan trọng. Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cùng các Chiến lược quan trọng khác về công tác quân sự, quốc phòng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, của Quân chủng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, ý chí quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chú trọng kết hợp với khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số ít cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức thiết thực, hiệu quả. Cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có “Tâm - Tầm - Trí”, có đủ phẩm chất, năng lực xử lý nhạy bén những vấn đề thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác.

Chú trọng giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ: Quân chủng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại là niềm vinh dự to lớn, vẻ vang nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề. Vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng phải xác định quyết tâm phấn đấu vươn lên về mọi mặt, nhất là làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại.

chu tich quoc hoi tham, lam viec tai quan chung phong khong-khong quan hinh 2

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, trong đó, tập trung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 17 tại Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay chặt chẽ, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, khu vực địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến chính xác, kịp thời, không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng, địa phương tổ chức diễn tập bảo đảm đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân, Không quân toàn quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ hiện nay đã tạo ra nhiều loại vũ khí, phương tiện tác chiến hiện đại, công nghệ cao, vũ khí tiến công đường không, làm thay đổi phương thức tác chiến truyền thống. Với tinh thần đó, cần chú trọng xây dựng lực lượng phòng không, không quân hiện đại, theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động cao”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng với các lực lượng của Bộ, Quân chủng Hải quân, các quân khu, binh chủng, nhất là hiệp đồng tác chiến bảo vệ biển, đảo.

Cùng với công tác huấn luyện cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ được vũ khí, khí tài hiện đại. Nghiên cứu, tăng cường năng lực sửa chữa, sản xuất, ứng dụng các công nghệ mới nhằm bảo quản, nâng cao niên hạn sử dụng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị, từng bước cải tiến đổi mới trang bị kỹ thuật, sản xuất phụ tùng linh kiện thay thế, hướng tới sản xuất các thiết bị mới, hiện đại.

Bên cạnh đó, Binh chủng Phòng không - Không quân tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

chu tich quoc hoi tham, lam viec tai quan chung phong khong-khong quan hinh 3

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong thời gian qua, cùng với việc quan tâm trong công tác phân bổ, tạo điều kiện về ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng, giám sát, quyết định các chủ trương lớn về quốc phòng - an ninh, Quốc hội đã thông qua nhiều luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, như: Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Lực lượng dự bị động viên nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác quốc phòng, tạo cơ sở và hành lang pháp lý để Quân đội nói chung, Quân chủng Phòng không - không quân nói riêng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn, vất vả và trân trọng cảm ơn sự đóng góp, hi sinh của các lực lượng Bộ đội Phòng không - Không quân, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, những đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng Quân chủng ngày càng hiện đại, nêu cao tinh thần “dám đánh và đánh thắng”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.


Lê Tuyết/VOV

https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/chu-tich-quoc-hoi-tham-lam-viec-tai-quan-chung-phong-khongkhong-quan-1066189.vov

  • Từ khóa