Chủ nhiệm kỹ thuật có nhiều sáng kiến thiết thực

Chủ nhật, 05.07.2020 | 08:27:36
806 lượt xem

“Để đánh giá chất lượng, hiệu quả các mô hình, sản phẩm chính là khi ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao nhất”. Đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Phú, Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 317 (Quân khu 7)-tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi.

Tốt nghiệp Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Phú được điều về công tác tại Sư đoàn 317, đảm nhiệm Trung đội trưởng Trung đội Sửa chữa, Đại đội Bảo quản trang bị thuộc Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 317. Trong quá trình công tác đến nay, anh luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh còn say mê nghiên cứu, đề xuất và triển khai nhiều đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu như sáng kiến cọc dấu pháo binh bằng hệ thống đèn LED giúp tiết kiệm pin dùng trong huấn luyện đêm cho lực lượng pháo binh, hay thiết bị cảnh báo chống trộm tự động và truyền tin nhắn viễn thông qua điện thoại di động, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị.

Chủ nhiệm kỹ thuật có nhiều sáng kiến thiết thực
Trung tá Nguyễn Xuân Phú cùng chiến sĩ kiểm tra các dụng cụ thể dục ngoài trời.

Từ năm 2019, trên cương vị Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 317, Trung tá Nguyễn Xuân Phú luôn chủ động sắp xếp thời gian khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, vừa thỏa niềm đam mê tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu những mô hình, sản phẩm mới. Trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, anh đã cùng đồng đội nghiên cứu lắp đặt buồng khử khuẩn phương tiện và cá nhân tự động bằng thu phát hồng ngoại. Với ưu điểm vừa nhanh, hiệu quả, tiết kiệm, chi phí thấp, thiết bị được áp dụng khử khuẩn cho các phương tiện, cá nhân, hành lý của công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, cách ly ngay tại đơn vị và được đưa vào diễn tập thực binh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau diễn tập thành công, buồng khử khuẩn phương tiện và cá nhân tự động bằng thu phát hồng ngoại được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao, đưa vào ứng dụng rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện công trình gia công, lắp đặt bãi tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ cho các cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập.

Với những thành tích trong công tác, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền, Trung tá Nguyễn Xuân Phú được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Tư lệnh Quân khu 7 và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua và thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".


Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-nhiem-ky-thuat-co-nhieu-sang-kien-thiet-thuc-626093

  • Từ khóa