PTT Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

Chủ nhật, 05.07.2020 | 08:26:49
604 lượt xem

“Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả".

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Trưởng ban chỉ đạo 389 của Chính phủ trong buổi làm việc với thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại thành phố vào sáng nay 4/7.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hải Phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt; mỗi năm thành phố chọn chủ đề xác định rõ những điểm nhấn trong cải cách hành chính để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Năm 2013 là “Du lịch và đô thị”; năm 2014, 2015 là “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”; từ 2016 đến 2020, thành phố chọn chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

ptt truong hoa binh: khong co vung cam trong chong buon lau hinh 1
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Ban chỉ đạo 389 của Chính phủ làm việc với UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng luôn trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố... Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2019, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã vào cuộc tích cực, đồng bộ, xử lý hành chính hơn 10.000 vụ, xử lý hình sự là 33 vụ, thu nộp ngân sách trên 458 tỷ đồng…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính và chống buôn lậu, gian lận thương mại của thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới cửa khẩu, quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng phải tiếp tục là địa phương đi đầu trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính; không chỉ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại thành phố mà còn phải tiếp tục đóng góp những cơ chế mô hình, sáng kiến, cách làm mới, đột phá đi đầu để các tỉnh, thành phố khác tham khảo, học tập.

“Xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

ptt truong hoa binh: khong co vung cam trong chong buon lau hinh 2
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Bộ phận một cửa của UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Cùng với thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cũng đạt được 6 nội dung cải cách hành chính; trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các cửa khẩu; triển khai thực hiện hiệu quả hành chính công trực tuyến kết nối Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng yêu cầu Bộ đội biên phòng phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, nhằm phát hiện kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

“Biên phòng Hải Phòng trong thời gian tới đây phải phối kết hợp, cùng với các lư lượng chức năng rà soát quy chế và phải triển khai đúng quy chế, tuần tra kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình, phối kết hợp thu thập thông tin, điều tra nắm nắm thật chắc những tên đầu sỏ chủ mưu, cầm đầu để giải quyết triệt để, không tạo ra điểm nóng về gian lận thương mại trên biển. Thứ hai, làm tốt công tác chính trị nội bộ, không được được tiếp tay, bao che, dung túng, gian lận thương mại, xử lý nghiêm túc các cán bộ vi phạm”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh./.


Thanh Nga/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/ptt-truong-hoa-binh-khong-co-vung-cam-trong-chong-buon-lau-1067226.vov

  • Từ khóa