Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 18 triệu ca mắc, 687.562 ca tử vong

Chủ nhật, 02.08.2020 | 10:09:40
452 lượt xem

Sáng 2/8, thế giới ghi nhận gần 18 triệu ca mắc, trong đó 687.562 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 2/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 17.985.939 trường hợp, trong đó 687.562 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 11.308.096 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

cap nhat covid-19: the gioi gan 18 trieu ca mac, 687.562 ca tu vong hinh 1
Ảnh: Axios

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 54.463 ca mắc và 1.038 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 4.760.352 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 150.280 trường hợp.

Phát biểu tại cuộc họp với một tiểu ban của Hạ viện Mỹ, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci lạc quan một cách thận trọng cho rằng sẽ có vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm nay và sẵn sàng được cung ứng vào đầu năm 2021.

Theo ông Fauci, loại vaccine ngừa Covid 19 an toàn và hiệu quả có thể sẵn sàng để phân phối vào năm tới, tuy nhiên không nên tiêm ngừa đại trà trên quy mô toàn quốc ngay lập tức, mà sẽ có một danh sách ưu tiên dựa trên các khuyến nghị từ đội ngũ cố vấn khoa học.

Hiện một loại vaccine đang được phát triển tại Mỹ bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ phối hợp với Tập đoàn dược phẩm Moderna đã bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối trên người hồi đầu tuần này. Ngoài ra, các vaccine tiềm năng khác cũng đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng tại Anh và Trung Quốc.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 41.579 ca mắc và 995 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.707.877 ca bệnh và 93.563 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 54.865 ca mắc và 852 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 1.751.919, trong đó có 37.403 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 5.462 ca mắc và 95 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 845.443 trường hợp, trong đó 14.058 trường hợp tử vong.

Nga đã bắt đầu nối lại một số chuyến bay quốc tế từ ngày 1/8, nhưng danh sách điểm đến ban đầu chỉ bao gồm Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, nước này đang chuẩn bị khởi động một chiến dịch vaccine chống Covid-19 trên diện rộng vào tháng 10 tới. Ông không cung cấp chi tiết về loại vaccine sẽ được sử dụng nhưng cho hay các bác sĩ và giáo viên sẽ là những người đầu tiên được tiêm.

Trước đó, Viện Gamaleya, một trung tâm nghiên cứu nhà nước ở Moskva, cũng thông báo đã hoàn thành các thử nghiệm đầu tiên trên người một loại vaccine chống Covid-19. Trung tâm dự kiến bắt đầu thử nghiệm trên diện rộng vào nửa đầu tháng 8, nhấn mạnh quyết tâm của Nga trong việc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua vaccine chống Covid-19.

Sau những thành công bước đầu trong kiềm chế đại dịch Covid-19, số ca mới tại Đức đang tăng trở lại. Nước này hiện ghi nhận hơn 200.000 ca mắc Covid-19 gần 1.000 ca tử vong.

Hàng nghìn người tuần hành ở thủ đô Berlin, phản đối các biện pháp nhằm ngăn chặn Covid-19 vì cho rằng vi phạm các quyền và sự tự do.

Cảnh sát ước tính cuộc tuần hành có 17.000 người tham dự, gồm những người ủng hộ chủ nghĩa tự do, trung thành với hiến pháp, những nhà hoạt động chống vaccine và một bộ phận nhỏ thuộc phe cực hữu.

Cuộc biểu tình đã diễn ra sau lời kêu gọi của Michael Ballweg, một doanh nhân, người đã tổ chức các cuộc tuần hành tương tự ở Stuttgart, thành phố nằm phía tây nam nước Đức, thủ phủ của bang Baden-Wurttemberg. Ông Ballweg đang chạy đua để trở thành thị trưởng thành phố này.

Cảnh sát Berlin đã đệ đơn khiếu nại nhà tổ chức biểu tình vì không đảm bảo những người tham gia đeo khẩu trang và giãn cách. Đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức Saskia Esken gọi họ là "Covidiot", tức những kẻ phớt lờ các biện pháp an toàn, khiến đại dịch lây lan ngày càng tồi tệ.

Nam Phi hiện là ổ dịch lớn thứ 5 toàn cầu với tổng số ca mắc Covid-19 là 503.290, trong đó có 8.153 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 10.107 ca mới và 148 ca tử vong trong ngày 1/8.

Trong khi đó, số ca Covid-19 tại Mỹ Latin tiếp tục tăng mạnh. Mexico ghi nhận thêm 8.458 ca mới và 688 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này lên 424.637 ca mắc Covid-19 trong đó có 46.688 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Peru hiện tại là 414.735, trong đó có 19.217 ca tử vong. Các con số này tại Chile là 357.658 và 9.533.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 306.752 sau khi ghi nhận thêm 2.548 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 16.982 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến sáng 2/8 là 84.337 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia, ghi nhận 109.936 ca mắc và 5.193 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 98.232 và 2.039, ở Singapore là 52.512 và 27, ở Malaysia là 8.985 và 125./.


Hoàng Phạm/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/cap-nhat-covid19-the-gioi-gan-18-trieu-ca-mac-687562-ca-tu-vong-1077496.vov

  • Từ khóa