Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Thứ 3, 04.08.2020 | 14:03:16
956 lượt xem

Tại Đại hội, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu gương mẫu đi đầu.

Sáng nay (4/8), Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

ong vuong dinh hue du dai hoi dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi hinh 1
Các đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII. (Ảnh: Kinh tế và Đô thị)


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đề ra, trong đó, có 7/8 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức. Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp thành phố đổi mới trong chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sắc, quyết liệt “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Nhiệm kỳ tới, một trong hai khâu đột phá được Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội xác định đó là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cơ quan, đơn vị.

ong vuong dinh hue du dai hoi dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi hinh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Kinh tế và Đô thị)


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố là hạt nhân lãnh đạo của các ban đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành của Thành phố. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, để xây dựng phát triển Thủ đô thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực cao của Đảng bộ và hệ thống chính trị cùng nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó Đảng bộ khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu gương mẫu đi đầu. 

ong vuong dinh hue du dai hoi dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi hinh 3
Các đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII (Ảnh: Kinh tế và Đô thị)


Đối với tổ chức đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố./.


Nguyên Nhung/VOV1

https://vov.vn/chinh-tri/dang/ong-vuong-dinh-hue-du-dai-hoi-dang-bo-khoi-cac-co-quan-thanh-pho-ha-noi-1078374.vov

  • Từ khóa