Thêm nhiều bệnh nhân chạy thận nhiễm nCoV

Chủ nhật, 09.08.2020 | 15:58:43
1,144 lượt xem

Ba trong 22 ca mắc Covid-19 công bố ngày 7/8 là bệnh nhân chạy thận nhiều năm tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng, trong 22 ca nhiễm mới trên địa bàn công bố ngày 7/8 có ba bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng ngày 6/8, cho kết quả dương tính với nCoV một ngày sau đó.

"Bệnh nhân 763", 46 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Anh có tiền sử suy thận, chạy thận nhân tạo ngoại trú tại Bệnh viện Đà Nẵng nhiều năm. Trước 26/7, mỗi tuần bệnh nhân chạy thận hai lần tại Khoa Thận nhân tạo, xong việc về thẳng nhà, chỉ tiếp xúc người thân.

Ngày 26/7, anh được xe của Bệnh viện Đà Nẵng chở đi chạy thận nhân tạo, chuyển cách ly tại khách sạn Luna Diamond Đà Nẵng từ 27/7 đến 5/8. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân chạy thận xếp hàng để được vào bệnh viện điều trị. Ảnh:Nguyễn Đông

Bệnh nhân chạy thận xếp hàng để vào bệnh viện điều trị. Ảnh:Nguyễn Đông

"Bệnh nhân 764", cán bộ hưu trí, 67 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Ông có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo hai năm nay. Một tuần hai lần, con trai chở ông đi chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 1/7 đến 13/7, ông nhập khoa Nội thận - Nội tiết. Ngoài vợ chăm sóc, ông còn có con dâu vào thăm. Sáng 14/7, bệnh nhân xuất viện nhưng té ngã nên trở lại Khoa cấp cứu, rồi chuyển sang Khoa Nội thận - Nội tiết, điều trị đến ngày 28/7. Cùng ngày, ông được đưa đi cách ly tại khách sạn Luna Diamond Đà Nẵng cùng các bệnh nhân chạy thận khác.

"Bệnh nhân 766", 65 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Mỗi tuần vào ngày ba, năm, bảy bà đi chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi trở về nhà, không đi nơi khác.

Từ ngày 27/7 đến 4/8, bà được chuyển đến khu cách ly tập trung cùng các bệnh nhân khác, được xe bệnh viện đưa đi chạy chận rồi về lại khách sạn cách ly, không đi nơi khác.

Covid-19 được xem là "hiểm họa" với bệnh nhân chạy thận, bởi họ phải lọc máu theo chu kỳ, sức đề kháng kém, nhiều bệnh lý nền. Cuộc sống của những bệnh nhân này gắn chặt với bệnh viện nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 250 ca Covid-19, trong đó 9 người tử vong. CDC thành phố đã lấy 43.472 mẫu xét nghiệm, trong đó 40.075 mẫu kết quả âm tính.


Hoàng Phương/vnexpress.net

https://vnexpress.net/them-nhieu-benh-nhan-chay-than-nhiem-ncov-4143695.html

  • Từ khóa