Triển lãm ôtô, xe máy Việt Nam đồng loạt huỷ trong 2020

Thứ 2, 10.08.2020 | 08:12:24
442 lượt xem

Show diễn ngành ôtô trong nước không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, còn các hãng xe máy không mặn mà tổ chức.

Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Các nhà nhập khẩu ôtô chính hãng Việt Nam (VIVA) cho biết, không tổ chức triển lãm ôtô Việt Nam 2020 như lịch dự kiến từ 28/10 đến 1/11 tại TP HCM. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kỳ triển lãm tới vào 2021 sẽ trở lại vào khung thời gian và địa điểm tương tự.

Một góc triển lãm ôtô Việt Nam 2019. Ảnh: Tuấn Cao

Một góc triển lãm ôtô Việt Nam 2019. Ảnh: Tuấn Cao

Bên cạnh triển lãm ôtô, show diễn của ngành xe máy cũng sẽ không được tổ chức trong 2020. Đây là lần thứ ba liên tiếp triển lãm xe máy Việt Nam không diễn ra sau hai lần được tổ chức vào 2016 và 2017.

Trong 2018, đại diện ban tổ chức cho biết do không chọn được địa điểm phù hợp nên không tổ chức triển lãm xe máy. Đến 2019, 2020, sự kiện lớn nhất của ngành xe hai bánh không rõ nguyên nhân không diễn ra. Ở hai lần tổ chức trước đó, triển lãm xe máy diễn ra lần lượt vào tháng 4/2016 và tháng 5/2017.

Họp báo tại gian hàng của một hãng xe Nhật hồi 2017 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Trung

Họp báo tại gian hàng của một hãng xe Nhật hồi 2017 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Trung

Tăng trưởng doanh số của thị trường không đột phá, thiếu ý tưởng về những sản phẩm mới, ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể là những nguyên nhân khiến các hãng không còn mặn mà tổ chức triển lãm xe máy tại Việt Nam.

Kết thúc nửa đầu 2020, hơn 20 hãng ôtô thuộc VAMA tiêu thụ 102.720 xe, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó thị trường xe máy bán ra gần 1,2 triệu xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.


Phạm Trung/vnexpress.net

https://vnexpress.net/trien-lam-oto-xe-may-viet-nam-dong-loat-huy-trong-2020-4143687.html

  • Từ khóa