Bắt đầu có gió giật mạnh và mưa to ở Thanh Hóa và Nghệ An

Thứ 6, 18.09.2020 | 14:19:06
366 lượt xem

Do ảnh hưởng bão số 5, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đang có mưa vừa, có nơi mưa to, gió mạnh một số nơi.

Các địa phương này đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phòng chống bão, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Tàu thuyền Quỳnh Lưu về tránh trú bão số 5.(ảnh: Báo Nghệ An)

Tàu thuyền Quỳnh Lưu về tránh trú bão số 5.(ảnh: Báo Nghệ An)

Tại Nghệ An, các huyện, thị xã ven biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai… đã chỉ đạo các xã vùng biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển về nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 700 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải... Tính đến sáng nay (ngày 18/9), toàn bộ tàu cá khai thác xa bờ và ven bờ đã về neo đậu tránh trú tại cảng cá Lạch Quèn và Lạch Thơi (Quỳnh Lưu).

Tại thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đã được triển khai kịp thời, các lực lượng địa phương được tăng cường thường trực, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân phòng tránh báo.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Diễn Châu cho biết: "Tất cả phương tiện đều về nơi tránh trú an toàn. Về công tác hỗ trợ thì Đồn bBên phòng và Tổ công tác của Sở Nông nghiệp cùng với lực lượng địa phương hướng dẫn, hỗ trợ  người dân neo đậu, tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn".

Đến sáng nay, toàn tỉnh có 3.299 tàu thuyền về neo đậu an toàn. Còn 84 phương tiện đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện trên đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 và chủ động phòng tránh.

Còn tại Thanh Hoá, do ảnh hưởng bão, đêm qua và sáng nay có mưa vừa, mưa to và gió giật mạnh một vài nơi. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các ngành, địa phương, tiếp tục tập trung rà soát, kiểm đếm và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch), hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; Hướng dẫn người dân gia cố bảo vệ nhà cửa; chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố, bảo vệ cơ quan, công sở, trường học; Các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu, đang thi công hoặc đã đầy nước; chỉ đạo, tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để vừa bảo đảm an toàn hồ đập, đảm bảo an toàn dân cư vùng hạ du và khai thác hiệu quả nguồn nước; Kiểm tra cụ thể phương án “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để phòng trường hợp mưa, lũ gây chia cắt dài ngày./.


Sỹ Đức/VOV1

https://vov.vn/xa-hoi/bat-dau-co-gio-giat-manh-va-mua-to-o-thanh-hoa-va-nghe-an-779663.vov

  • Từ khóa