Kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh Lạng Sơn: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 7, 19.09.2020 | 10:08:27
1,546 lượt xem

Chiều ngày 18/9, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc tờ trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Kết quả bỏ phiếu, đồng chí Đoàn Thu Hà đạt 44/46 phiếu (đại biểu HĐND tỉnh dự tại kỳ họp);  đồng chí Lương Trọng Quỳnh đạt 40/46 phiếu (đại biểu HĐND tỉnh dự tại kỳ họp).

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hai đồng chí Đoàn Thu Hà và Lương Trọng Quỳnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Thay mặt hai đồng chí được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm và nhận thức đây là vinh dự lớn lao đồng thời cũng là nhiệm vụ nặng nề trước Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nhiệt huyết trách nhiệm, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, xứng đáng là tỉnh có vị trí chiến lược, là phên giậu của Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt là sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của tập thể UBND tỉnh, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Đoàn Thu Hà và Lương Trọng Quỳnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 3 nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng hai đồng chí Đoàn Thu Hà và Lương Trọng Quỳnh vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới, cùng với tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả công việc được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/312210-ky-hop-thu-muoi-chin-hdnd-tinh-lang-son-bau-bo-sung-2-pho-chu-tich-ubnd-tinh.html

  • Từ khóa