Phố đi bộ mở cửa trở lại, nhiều người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ 7, 19.09.2020 | 14:29:09
880 lượt xem

Nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong ngày đầu tiên phố đi bộ hoạt động trở lại.

Tối 18/9, phố đi bộ mở trở lại cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi ở không gian đi bộ quanh Hồ Gươm.

Việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng vẫn là yêu cầu bắt buộc đối với người dân.

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, rất nhiều người đến đây đều tự ý cởi bỏ khẩu trang, không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Đoàn (29 tuổi) chia sẻ, đeo khẩu trang liên tục sẽ cảm thấy rất bí và khó thở.

Dịch tuy đã lắng xuống, nhưng người dân không vì thế mà lơ là, chủ quan.

Còn tại khu vực phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm), hàng trăm thanh niên xếp hàng để vào bar.

Đa phần người dân đều chấp hành đeo khẩu trang trước khi vào quán.

Vẫn còn số ít người dân tuy không đeo khẩu trang nhưng vẫn tỏ thái độ hống hách khi lực lượng chức năng yêu cầu ra ngoài.

Nhân viên đo thân nhiệt không xuể cho khách đến chơi.

Hàng dài người nối đến tận ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến.

Công an phường và tự quản phường Hàng Bồ ra quân nhắc nhở các chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm chỉ thị của TP trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều người dân vẫn vô tư đi xe máy trong đoạn phố dành riêng cho người đi bộ.


Hoàng Hiếu/VOV.VN

https://vov.vn/multimedia/pho-di-bo-mo-cua-tro-lai-nhieu-nguoi-dan-chu-quan-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong

  • Từ khóa