Đắk Lắk lập lại trật tự ATGT ở các cổng trường học

Thứ 6, 25.09.2020 | 11:00:08
574 lượt xem

Năm học mới 2020 - 2021 đã bắt đầu được hơn 3 tuần, tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông khu vực trước các cổng trường học ở Đắk Lắk diễn ra phức tạp.

Ghi nhận của phóng viên VOV vào sáng 25/9, tại các cổng trường mầm non Hoạ Mi, tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đường Phan Chu Trinh, trung học cơ sở Tân Lợi đường Ngô Quyền, tiểu học Võ Thị Sáu đường Bà Triệu, hay tiểu học Lê Hồng Gấm đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột... tình trạng mất trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến.

Khu vực cổng trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột khá lộn xộn vào các giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Vệ, nhà đối diện Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột phản ánh, cứ bắt đầu vào năm học là tình trạng lộn xộn, bát nháo, ùn tắc giao thông tái diễn. Cao điểm diễn ra ách tắc thường là  từ 6 - 7h sáng và 16h30 - 17h30 chiều.

"Bắt đầu vào học thì phụ huynh đưa con đến cổng trường đỗ xe ngay trên vạch dành cho người đi bộ, rồi thậm chí dừng đỗ 2 - 3 xe song song giữa đường, giữa cổng trường. Ngoài ra, tôi cũng thấy nhiều phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tới trường. Nhiều hàng quán bán ở vỉa hè gần cổng trường nên bố mẹ ngang nhiên đỗ ô tô, xe máy giữa lòng đường xuống mua đồ ăn sáng cho con...", ông Vệ cho biết.

Trước tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Thiếu tá Trần Ngọc Tú, Phó đội trưởng Đội CSGT công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, lực lượng CSGT công an thành phố đang tích cực triển khai phối hợp với các trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp với lực lượng CSTT, công an các phường, xã cắt cử các tổ tuần tra kiểm soát phân luồng tránh ùn tắc giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

"Ban đầu chúng tôi chỉ nhắc nhở, nếu các trường hợp cố tình vi phạm dừng đỗ giữa lòng đường thì sẽ tiến hành xử phạt. Lực lượng CSGT thành phố Buôn Ma Thuột đang phối hợp làm việc với các trường yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đối với các chủ tiệm bán hàng rong, đồ chơi thì CSGT sẽ phối hợp với CSTT, công an các phường, xã nhắc nhở mọi người không lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở người và phương tiện tham gia giao thông", Thiếu tá Trần Ngọc Tú nói.

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 1.015 trường học từ bậc mầm non đến THPT. Tổng số học sinh đang theo học là gần 480.000 em. Đa số các trường đều nằm ngay sát mặt tiền các tuyến phố, quốc lộ, tỉnh lộ, có mật độ phương tiện lưu thông qua lại đông đúc.  

Theo ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông ở các cổng trường học không chỉ diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột mà ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Dù chưa xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào, nhưng việc ách tắc, lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông giờ cao điểm đã gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc cho nhân dân.

Góc đường Nguyễn Văn Trỗi, khu vực cổng trường THCS Phạm Hồng Thái, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Bùi Văn Ngọc chia sẻ, để xử lý dứt điểm trạng này, Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk, các cơ quan báo chí trung ương tại Đắk Lắk.... đẩy mạnh tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, học sinh, tiểu thương nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đề nghị các trường quán triệt tới học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định về đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không vượt đèn đỏ... khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; ưu tiên bố trí diện tích sân trường phù hợp làm bãi dừng, đỗ xe phục vụ phụ huynh, người thân đưa đón con em...

Thực tế cho thấy, tình trạng lộn xộn, ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học ở Đắk Lắk đã diễn ra nhiều năm và ngày càng gia tăng. Để lập lại trật tự đảm bảo an toàn giao thông, thì nỗ lực từ phía cơ quan chức năng là chưa đủ, mà cần sự tự giác cao của các bậc phụ huynh, học sinh, tiểu thương khi tham gia giao thông hay buôn bán mưu sinh tại khu vực cổng trường học./.


Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

https://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-lap-lai-trat-tu-atgt-o-cac-cong-truong-hoc-781174.vov

  • Từ khóa