Bình Phước dự kiến gần 67% nhân sự tái cử Ban thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 25.09.2020 | 16:46:21
409 lượt xem

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến gồm 53 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người.

Sáng 25/9, Tỉnh uỷ Bình Phước tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày (1- 3/10) tại thành phố Đồng Xoài.

Về công tác nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ gồm 53 ủy viên. Trong đó, tái cử là 37 người (chiếm 69,81%), lần đầu tham gia cấp uỷ là 16 người (chiếm 30,19%). Số lượng cán bộ nữ là 16 người, cán bộ trẻ là 6 người và 5 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) dự kiến có 15 ủy viên, trong đó có 10 người tái cử (chiếm 66,67%).

Các đại biểu bấm nút khánh thành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước

Các đại biểu bấm nút khánh thành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước

Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Bình Phước đã cơ bản hoàn thành 20 công trình, như: Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh; công trình bổ sung, tái bản lịch sử tỉnh Bình Phước giai đoạn 1930 – 2020. Một số công trình hạ tầng được khởi công như: đường phía tây Quốc lộ 13 kết nối huyện Chơn Thành với cửa khẩu Hoa Lư; đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài; dự án 5 tuyến đường kết nối với khu công nghiệp – dịch vụ đô thị Đồng Phú.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức khánh thành Trung tâm điều hành thông minh, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Trung tâm có 10 chức năng phục vụ việc điều hành của lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực như: thống kê kinh tế - xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; điều hành các lĩnh vực về giao thông, y tế, giáo dục…

Trung tâm sử dụng AI để giúp giám sát, điều hành tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

Trung tâm sử dụng AI để giúp giám sát, điều hành tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

Sau hơn hai tháng hoạt động thử nghiệm, trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận trên 150 cuộc gọi, tin nhắn của người dân. Qua đó bước đầu giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo rà soát tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng; biết chính xác từng hồ sơ, từng đơn vị để tồn đọng hồ sơ, nâng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh từ 9% vào đầu năm lên trên 90% trong tháng 9/2020.

Thời gian tới, Bình Phước tiếp tục nghiên cứu đưa thêm các lĩnh vực vào quản lý như nông nghiệp; quan trắc môi trường; lao động, bảo hiểm, an sinh xã hội. Đồng thời thành lập các nhóm phân tích dữ liệu chuyên sâu do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc theo dõi, phân tích dữ liệu tại trung tâm nhằm tăng hiệu quả, thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành./.


Duy Phương/VOV-TP HCM

https://vov.vn/chinh-tri/binh-phuoc-du-kien-gan-67-nhan-su-tai-cu-ban-thuong-vu-tinh-uy-781270.vov

  • Từ khóa