Trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Thứ 2, 28.09.2020 | 15:31:14
780 lượt xem

3 nhà vô địch quốc gia năm nay đến từ các trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội); Thái Bảo Ngọc - sinh viên trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng) và Nguyễn Anh Kiệt - học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương ( Phú Thọ)

Tại Lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2020 vừa được tổ chức ngày 27/9, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 3 Nhà vô địch mùa giải thứ 11 của cuộc thi, gồm: Nguyễn Quốc Huy - học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội - Vô địch quốc gia nội dung Microsoft Word 2016; Thái Bảo Ngọc - sinh viên trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng - Vô địch quốc gia nội dung Microsoft Excel 2016 và Nguyễn Anh Kiệt - học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Vô địch quốc gia nội dung Microsoft PowerPoint 2016.

Cuộc thi do  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam,  Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel)  tổ chức và sự tham gia của nhiều bộ, ngành gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

 3 nhà vô địch quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay là năm đầu tiên chính thức bước sang hành trình mới sau 1 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, tiếp nối những thành công của 10 năm qua, cuộc thi tiếp tục thực hiện sứ mệnh góp phần nâng tầm năng lực công nghệ thông tin chuẩn quốc tế cho thế hệ trẻ nước nhà, giúp các em có thêm hành trang thiết yếu phục vụ cho học tập và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0. Cuộc thi ngày càng khẳng định vị thế là sân chơi tin học hàng đầu với quy mô lớn nhất cả nước dành cho các bạn trẻ Việt Nam đam mê công nghệ thông tin.

Theo ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Đồng Trưởng Ban tổ chức cấp Quốc gia cuộc thi, kết quả đạt được của các thí sinh sau vòng loại quốc gia rất đáng khích lệ với điểm trung bình đạt 790/1000 điểm, trong đó 80% thí sinh đạt 700 điểm trở lên đủ điều kiện nhận chứng chỉ tin học quốc tế MOS do chính Tổng Giám đốc Microsoft thế giới ký tên. Trong số 5 thí sinh 13 tuổi - độ tuổi nhỏ nhất đủ điều kiện tham gia cuộc thi, có 2 thí sinh lọt vào Vòng chung kết. Đặc biệt, 2/3 Tân quán quân đều đến từ bậc trung học phổ thông, chứng tỏ giới trẻ Việt Nam ngày càng tài năng và tiếp cận với chuẩn Tin học quốc tế từ rất sớm.

Xuất sắc vượt qua gần 700 thí sinh đến từ 102 đội tuyển từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên toàn quốc, ngoài việc trở thành 3 Đại sứ đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới, Ba Tân quán quân của cuộc thi năm nay đã được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sẽ được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ toàn bộ chi phí tham dự Vòng chung kết Thế giới.

Mùa giải năm nay, mặc dù phát động trong mùa dịch Covid – 19 và tổ chức thi chỉ một tháng sau khi các trường đi học trở lại, cuộc thi vẫn thu hút được đông đảo các thí sinh trên toàn quốc tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của cuộc thi với các em học sinh, sinh viên. Tỷ lệ thí sinh khối trường đại học, cao đẳng và khối trường THCS, THPT là 55%/45%. Mức độ chênh lệch không cao cho thấy sự lan tỏa của cuộc thi tới đa dạng các bậc học. Tại VCK quốc gia, có thí sinh của 25 tỉnh/thành trên toàn quốc tham gia tranh tài, trong đó có thí sinh đến từ Yên Bái, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cần Thơ,… Đây là minh chứng công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm phát triển trên khắp cả nước.

Ông Bùi Quang Huy,  Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel 2020 đã góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tin học theo chuẩn đánh giá quốc tế, giúp các trường khẳng định chất lượng đào tạo tin học của mình, qua đó tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ tuổi trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Cuộc thi cũng góp phần quan trọng đóng góp vào việc nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng tin học văn phòng trong giới trẻ và qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà.

MOSWC-Viettel 2020 đánh dấu sự thay đổi bước ngoặt trong thể lệ của cuộc thi khi các thí sinh lần đầu tiên được thử sức với phiên bản Mirosoft Office 2016 và cơ cấu giải thưởng được tăng lên nhiều nhất trong lịch sử 11 năm của cuộc thi. Những điểm đổi mới đã mang lại một mùa thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy tính cạnh tranh với kết quả đáng tự hào./.


P.H/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/trao-giai-thuong-cho-3-nha-vo-dich-quoc-gia-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-the-gioi-781745.vov

  • Từ khóa