Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2020

Thứ 3, 29.09.2020 | 15:49:03
420 lượt xem

Sáng 29-9, tại Điện Biên, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) TP Điện Biên Phủ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc QPAN cho đối tượng 4, khóa XIV năm 2020.

Lớp bồi dưỡng gồm 60 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên. Trong thời gian 4 ngày (từ 29-9 đến 2-10) các học viên sẽ được nghe giảng 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; chính sách đối ngoại; văn hóa tư tưởng, dân tộc, tôn giáo; phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự… Giảng viên lên lớp là các cán bộ thuộc Ban CHQS TP Điện Biên Phủ. Quá trình học tập các học viên được thảo luận, nghiên cứu viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2020
Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc QPAN cho đối tượng 4, khóa XIV năm 2020.


Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Điện Biên Phủ, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN TP Điện Biên Phủ nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.


Tin, ảnh: PHẠM KIÊN/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-doi-tuong-4-nam-2020-636386

  • Từ khóa