Trump kiểm soát cuộc tranh luận với Biden nhưng không đồng nghĩa với chiến thắng

Thứ 4, 30.09.2020 | 15:09:25
599 lượt xem

Chris Wallace, người điều phối cuộc tranh luận nhiều lần phải can thiệp khi ông Trump liên tiếp ngắt lời trong lúc ông Biden đang phát biểu.

Theo đánh giá của CNN, Tổng thống Trump “kiểm soát” cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ giành chiến thắng.

Ảnh: USA Today

Ảnh: USA Today

Trong khoảng 1 giờ đầu tiên, ông Trump dường như kiểm soát cuộc thảo luận, khi liên tục ngắt lời đối thủ, thậm chí có phần lấn át cả người điều phối cuộc tranh luận mà bản thân ông không hề bị cản trở.

Chris Wallace, người điều phối cuộc tranh luận nhiều lần phải can thiệp khi ông Trump liên tiếp ngắt lời trong lúc ông Biden đang phát biểu.

Xét về thời lượng phát biểu của 2 ứng viên trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump nói nhiều hơn so với đối thủ. Ảnh: CNN

Xét về thời lượng phát biểu của 2 ứng viên trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump nói nhiều hơn so với đối thủ. Ảnh: CNN

Rõ ràng đương kim Tổng thống đang tìm cách giành chiến thắng trước mắt, trong khi đối thủ Joe Biden có vẻ như muốn tính toán lâu dài, nhưng có thời điểm ông ấy dường như “rút khỏi sân khấu” và hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Đánh giá về người chiến thắng có lẽ là một điều khó khăn. Nhưng để tìm ra người thua cuộc thì lại dễ dàng hơn: cử tri Mỹ.

Xét về thời lượng phát biểu của 2 ứng viên trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump nói nhiều hơn so với đối thủ. Tổng cộng ông Trump đã nói hơn 39 phút, trong khi ông Biden chỉ có chưa đến 38 phút.


Hoàng Phạm/VOV.VN 

https://vov.vn/the-gioi/trump-kiem-soat-cuoc-tranh-luan-voi-biden-nhung-khong-dong-nghia-voi-chien-thang-782253.vov

  • Từ khóa