Lan tỏa tinh thần đại hội tới từng người chiến sĩ

Thứ 5, 01.10.2020 | 10:07:30
383 lượt xem

Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) đã thành công rực rỡ, khẳng định bản lĩnh, tinh thần cách mạng, trí tuệ của ĐBQĐ và toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc; đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về một kỳ Đại hội ĐBQĐ thật sự tiêu biểu, mẫu mực, tạo lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng.

Với trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, trước cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đại hội đã đề cao dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã lựa chọn bầu 43 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu ĐBQĐ thành công tốt đẹp bởi có công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của QUTƯ, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội.

Quân đội ta là quân đội cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thành công của đại hội là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của quân đội, là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, hướng về Đại hội đại biểu ĐBQĐ, các cơ quan, đơn vị của toàn quân đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X, triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” hướng về đại hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới, đỉnh cao mới.

Lan tỏa tinh thần đại hội tới từng người chiến sĩ
Ra mắt Đoàn Đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Tuấn Huy.


Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bổ sung, phát triển, khó khăn, phức tạp hơn. Tin tưởng, tự hào với thành công của đại hội, với ý chí quyết tâm chính trị cao, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc kết quả đại hội, xác định chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI. Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng tới mọi hoạt động của bộ đội, các cấp ủy, chỉ huy kịp thời chuyển tải tinh thần đại hội đến từng người chiến sĩ; bổ sung, làm sâu sắc hơn chủ trương, các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; quy định cụ thể trách nhiệm đối với từng cấp ủy viên. ĐBQĐ và toàn quân phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI đề ra, xung kích đi đầu hoàn thành việc khó, việc mới; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ.

Thực tiễn gần 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát triển của quân đội, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng trong xây dựng quân đội vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng, quân đội luôn kiên định, vững vàng trong mọi tình huống, hoàn cảnh; lập nhiều chiến công xuất sắc, thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Quân đội luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần phát huy truyền thống vẻ vang Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục nêu cao quyết tâm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, cùng chung mục tiêu phấn đấu xây dựng ĐBQĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Theo QĐND

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/xa-luan/lan-toa-tinh-than-dai-hoi-toi-tung-nguoi-chien-si-636532

  • Từ khóa