Ngập lụt ở Cà Mau: “Ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội”

Thứ 2, 19.10.2020 | 09:13:43
1,265 lượt xem

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của người dân, Ban CHQS huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã huy động cán bộ, sĩ quan giúp người dân khắc phục.

Toàn huyện Trần Văn Thời có 13 đơn cấp xã,  ngoài lực lượng làm nhiệm vụ trực tại chỗ, thì tất cả lực lượng thuộc xã đội và ngay cả một phần lực lượng chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trần Văn Thời đang có mặt ở các ruộng lúa, bờ vuông hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ngập lụt kéo dài.

Tại vùng ngọt hóa thuộc các xã Khánh Bình Đông, Khánh Bình, Khánh Bình Tây, Khánh Hải... vào ngày hôm qua đã có khoảng 500 đồng chí xuống ruộng giúp bà con gặt lúa.

Hiện có hơn 1.000 lực lượng bộ đội đang hỗ trợ người dân huyện Trần Văn Thời khắc phục khó khăn do ngập lụt

Anh Nguyễn Văn Ý (người dân xã Khánh Bình Đông) cho biết, hơn 1 ha lúa của gia đình chín rộ ngay đợt ngập lụt này. Gia đình anh đang lo lúa sẽ nảy mầm ngoài rộng thì được bộ đội đến giúp. Đúng là “ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội”:

“Mùa mưa bão nước ngập quá mà không tát ra được. Máy cắt không vô được, nhân công không có. Được bộ đội đến tiếp, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm”, anh Nguyễn Văn Ý nói.

Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội

Những hộ thuộc diện ưu tiên được hỗ trợ trước là gia đình chính sách, hộ nghèo có lúa đã đến thời điểm thu hoạch nhưng không có nhân công. Thiếu tá Dương Văn Me, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Trần Văn Thời cho biết, trước tình hình gập lụt diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đồng loạt, hiện 13/13 đơn vị cấp xã đội đều đã ra quân giúp dân, với lực lượng khoảng hơn 1.000 người. Trong vùng ngọt thì lực lượng hỗ trợ bà con cắt, trở lúa về. Ở vùng mặn thì giúp người dân gia cố, đắp bờ bao vuông tôm. Những tiếng cười nói rôm rả của bà con trên chính mảnh ruộng, bờ vuông làm anh em có thêm động lực.

“Sau khi xin ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và làm tham mưu cho UBND huyện về việc điều động lực lượng giúp đỡ người dân. Được sự quan tâm và đồng ý của thủ trưởng các cấp, trước hết huy động lực lượng xã đội. Hiện, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã điều lực lượng thường trực để cùng bà con khắc phục, đặc biệt quan tâm việc lúa Hè - Thu của bà con đang bị ngập úng”, Thiếu tá Dương Văn Me cho hay.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đợt ngập lụt kéo dài những ngày qua đã làm ngập úng khoảng 15.000 ha lúa Hè – Thu. Diện tích ảnh hưởng tập trung chủ yếu tại huyện Trần Văn Thời, với hơn 14.000 ha./.


Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

https://vov.vn/xa-hoi/ngap-lut-o-ca-mau-o-dau-dan-gap-kho-o-do-co-bo-doi-787082.vov

  • Từ khóa