Nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn mọi mặt

Thứ 2, 19.10.2020 | 09:31:16
403 lượt xem

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống lụt, bão (PCLB), khắc phục hậu quả thiên tai (KPHQTT) và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (TKCHCN).

Dự cuộc họp có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Trung tướng Vũ Hải Sản. Cùng dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn mọi mặt
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã báo cáo về tình hình mưa, lũ, công tác PCLB, KPHQTT, TKCHCN trên địa bàn Quân khu 4, trọng tâm là tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội... Thời gian qua, các đơn vị quân đội, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần, trách nhiệm chính trị cao nhất, phối hợp cùng với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng địa phương tổ chức PCLB, KPHQTT, TKCHCN tích cực. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân, tự vệ đã xung kích vào những nơi trọng yếu, vùng nguy hiểm, không quản ngại gian khổ, thậm chí hy sinh tính mạng để làm công tác TKCHCN, giúp đỡ nhân dân, đưa người dân đến nơi an toàn. Cán bộ, chiến sĩ LLVT đã thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong PCLB, KPHQTT, TKCHCN. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, động viên bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng, TCCT, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện tốt, kịp thời công tác chính sách đối với những đồng chí hy sinh, tử nạn khi làm nhiệm vụ; động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những việc làm tốt. TCCT chỉ đạo các cơ quan báo chí quân đội thông tin, tuyên truyền kịp thời, định hướng dư luận, làm sáng rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong PCLB, KPHQTT, TKCHCN; đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng tình hình mưa lũ, thiệt hại do thiên tai gây ra để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Sau khi nghe ý kiến của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sự tham mưu, đề xuất của các cơ quan chức năng, nhất là việc KPHQTT tại các tỉnh miền Trung, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ Bộ Quốc phòng đến cơ sở phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các LLVT, giữa quân đội với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Huy động và thực hiện tốt nhất phương châm ''4 tại chỗ''; chỉ huy thống nhất, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, TKCHCN hiệu quả, song phải bảo đảm an toàn cao nhất.

Nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn mọi mặt
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nắm tình hình sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trên bản đồ.


Về vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) khiến hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị mất tích rạng sáng 18-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao cho Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp TKCN; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ huy PCLB, TKCHCN, KPHQTT của toàn quân, nhất là LLVT Quân khu 4 thời gian qua. Công tác chính sách đối với những đồng chí hy sinh và sự động viên kịp thời gia đình thân nhân liệt sĩ, người tử nạn, bị thương, giúp đỡ chính quyền, nhân dân với trách nhiệm chính trị cao nhất của cán bộ, chiến sĩ LLVT, đã góp phần giúp dân khắc phục khó khăn, dần ổn định cuộc sống, giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước, quân đội, thêm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dự báo mưa lũ còn kéo dài, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị toàn quân rà soát các vị trí đóng quân; kiên quyết di dời khỏi những vị trí không an toàn; tiếp tục nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tốt nhất; chủ động các phương án PCLB, TKCHCN, KPHQTT, chú trọng phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối bảo đảm an toàn cho nhân dân, bộ đội. TCCT tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác chính sách, bảo đảm chế độ cho cán bộ, chiến sĩ LLVT; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Tổng cục Hậu cần làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, vật chất, bổ sung thêm tiêu chuẩn ăn, quần áo chống rét, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và các lực lượng làm nhiệm vụ TKCHCN; chủ động tham gia xử lý môi trường trên địa bàn sau lũ. Binh chủng Công binh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chi viện cho các hướng khi có lệnh. Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) thiết lập hệ thống TTLL phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, bảo đảm TTLL thông suốt...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Tư lệnh Quân khu 4 quản lý, điều hành, chỉ huy thống nhất lực lượng của quân khu và các lực lượng phối thuộc trong công tác TKCHCN trên địa bàn. Quá trình triển khai TKCHCN, KPHQTT phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, tổng hợp, tham mưu giúp bộ báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành tăng cường phối hợp với quân đội trong công tác PCLB, KPHQTT, TKCHCN; chỉ đạo di dời dân ra khỏi những nơi nguy hiểm; tiếp tục đầu tư ngân sách để quân đội mua sắm trang bị, phương tiện đồng bộ phục vụ công tác TKCHCN...


Tin, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/no-luc-cao-do-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-va-bao-dam-an-toan-moi-mat-641272

  • Từ khóa