Đa dạng hoạt động thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội

Thứ 4, 21.10.2020 | 09:09:54
632 lượt xem

Nếu như trước đây, việc tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức hội được thực hiện đơn điệu, thì những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ đã gắn tuyên truyền với việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó, số lượng phụ nữ tham gia hội phụ nữ ngày càng tăng.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã bám sát cơ sở, khảo sát nhu cầu của hội viên để lựa chọn, đa dạng nội dung tuyên truyền, hình thức hỗ trợ phù hợp, để hội viên gắn bó với tổ chức hội. Ví dụ như đối với phụ nữ nông thôn chú trọng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển kinh tế; phụ nữ thị trấn, thành phố tuyên truyền bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 1.955 cuộc với 93.529 lượt phụ nữ tham dự.

Hội viên phụ nữ phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn tham gia hội thi cắm hoa nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội ứng dụng mạng xã hội Facebook trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đến nay, toàn tỉnh có hơn 200 tài khoản Facebook của các cấp hội phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Vượng, hội viên Chi hội Phụ nữ khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Từ khi phụ nữ phường, thành phố có tài khoản Facebook, tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt được các nội dung tuyên truyền cũng như hoạt động hội. Nhờ đó, tôi nâng cao kiến thức về mọi mặt, tích cực tham gia các phong trào của phụ nữ như: tiết kiệm theo gương Bác, phòng chống rác thải nhựa, xây dựng đô thị văn minh…

Với chức năng đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, các cấp hội phụ nữ đã làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ. Hằng năm, các cấp hội giúp đỡ trên 200 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Cùng đó, để thu hút hội viên, hội phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở tích cực lựa chọn, đa dạng nội dung các hoạt động, sinh hoạt hội theo chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm, phong phú về hình thức tổ chức. Tiêu biểu như: Diễn đàn “Phụ nữ Xứ Lạng khởi nghiệp và sáng tạo” năm 2018 của Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN huyện Hữu Lũng tham mưu tổ chức Diễn đàn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo năm 2019; Hội LHPN huyện Bình Gia tổ chức giao lưu các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình phát triển bền vững”; Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hội thi “Phụ nữ công an duyên dáng, tài năng” năm 2020…

Chi hội phụ nữ thôn Nà U, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình sinh hoạt chi hội, bằng hình thức trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”

Bà Phạm Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Gia cho biết: Hiện hội có hơn 9 nghìn hội viên và 19 cơ sở hội. Là huyện nghèo, đời sống hội viên còn nhiều khó khăn, chúng tôi tập trung các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo điều kiện để chị em tiếp cận các nguồn vốn vay, tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhờ đó hằng năm, các cấp hội phụ nữ huyện giúp được trên 20 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Cùng với đó, 100% cơ sở hội đều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tọa đàm, hội thi vào các ngày lễ lớn của phụ nữ, để đáp ứng nhu cầu, tạo sân chơi cho hội viên. Từ đó nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bằng các hoạt động thiết thực, các cấp hội đã tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội, khẳng định vị thế của phụ nữ. Hằng năm, các cấp hội đã thu hút trên 1.400 hội viên mới, tỷ lệ thu hút hội viên tăng hơn 1%. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 140.000 hội viên phụ nữ, chiếm 66,49% tổng số phụ nữ trên 18 tuổi của toàn tỉnh; 100% chi hội phụ nữ duy trì sinh hoạt theo Điều lệ với tỷ lệ bình quân trên 80% hội viên tham gia, toàn tỉnh không có cơ sở tập hợp hội viên dưới 50%.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hội, hỗ trợ đa dạng đối tượng phụ nữ, xây dựng hoạt động thiết thực, phù hợp từng địa bàn. Đặc biệt quan tâm tới phụ nữ vùng sâu, vùng xa, biên giới, phụ nữ nghèo, phụ nữ tôn giáo. Đồng thời, chuyển hướng các hoạt động từ hỗ trợ, chăm lo sang khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng và vai trò chủ thể của phụ nữ. Qua đó nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức hội, đồng thời giúp phụ nữ ngày càng chủ động tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Danh sách các tập thể, cá nhân được Hội LHPN tỉnh lựa chọn, trình Hội LHPN Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
1. Hội LHPN xã Đề Thám, huyện Tràng Định với mô hình “Con nuôi của Hội”
2. Hội LHPN thành phố Lạng Sơn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện thực hiện đợt thi đua đặc biệt và chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
3. Chị Lê Thị Phương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Kép III, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, điển hình trong công tác từ thiện nhân đạo
4. Chị Hoàng Thị Đợi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Làng Giao, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, điển hình trong vận động hội viên tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ

Nhiều hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

“Những năm qua, hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động. Đặc biệt trong phong trào “Dân vận khéo” đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu trong vận động chị em phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”… Nhờ triển khai tốt các phong trào, cuộc vận động nên các cấp hội đã tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành vi của chị em phụ nữ ở các địa phương, nhất là chị em ở vùng nông thôn, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới  thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh”.

Tăng cường phối hợp vận động, chăm lo cho phụ nữ và Nhân dân biên giới

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

“Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp như: vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ mọi mặt của phụ nữ và Nhân dân biên giới… Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp hội phụ nữ xây dựng, triển khai chương trình đạt được một số kết quả như: phối hợp tổ chức xây dựng đường hoa đào biên giới, hỗ trợ xây dựng 33 nhà mái ấm tình thương; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 584 lượt người… với tổng số tiền hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần chung tay chăm lo đời sống phụ nữ và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”.

DƯƠNG DUYÊN/baolangson

http://baolangson.vn/xa-hoi/318824-da-dang-hoat-dong-thu-hut-phu-nu-tham-gia-to-chuc-hoi.html


  • Từ khóa