Azerbaijan tuyên bố đã phá hủy 4 hệ thống phòng thủ S-300 của Armenia

Thứ 4, 21.10.2020 | 09:47:06
284 lượt xem

Tổng thống Azerbaijan ngày 21/10 tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 4 hệ thống phòng thủ S-300 của Armenia từ cuối tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng khẳng định, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một số khu vực ở Nagorno-Karabakh. Theo đó, một loạt các ngôi làng tại khu vực Fizuli, Gebrayil, Khojavend và Zangilan đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Armenia.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó vài ngày, Tổng thống Aliyev cũng cho biết, khoảng 200 xe tăng, hai hệ thống phòng không S-300 của Armenia đã bị phá hủy và hơn 30 xe tăng bị tịch thu.

Vào hôm 17/10, dưới sự trung gian của Nga, Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan đã đạt được một “thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới” được áp dụng từ 3h sáng 18/10 (theo giờ Việt Nam), sau gần 3 tuần giao tranh giữa hai bên tại khu vực Nagorno-Karabakh. Đây là lần thứ 2 một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực này./.

 

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

https://vov.vn/the-gioi/azerbaijan-tuyen-bo-da-pha-huy-4-he-thong-phong-thu-s-300-cua-armenia-787662.vov

  • Từ khóa