Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 4, 21.10.2020 | 15:04:03
769 lượt xem

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh: Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư.

Sáng 21/10, tại TP Ninh Bình, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền quân và dân dân trong tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,03%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Xây dựng nông thôn mới về đích sớm 2 năm. Tổng thu ngân sách gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, liên tục trong 4 năm gần đây kết quả thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 3 toàn quốc. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất chương trình hành động thức hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, có tầm nhìn, có khát vọng, có tính khả thi, hướng đến xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quyết tâm về đích nông thôn mới và tự cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo cũng nêu phương hướng chung trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, Ninh Bình sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý các đại biểu dự Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm. Đó là so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua còn thấp; Thu hút đầu tư còn hạn chế. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện nhiều. Tán thành với các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, có tầm nhìn phát triển trong thời kỳ mới. Từ thế mạnh và tiềm năng, tỉnh Ninh Bình xác định động lực phát triển công nghiệp phụ trợ, du lịch chất lượng cao và dịch vụ. Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch cần đảm bảo yếu tố môi trường và phát triển bền vững, coi trọng giữ gìn và bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái "xanh, sạch, đẹp", chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao việc Đại hội xem xét đề ra các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có chỉ tiêu: Thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên các cấp; tổng số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra và giám sát chuyên đề tăng 10% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phấn đấu 100% cấp ủy viên các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương. Đây là chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.


Trọng Phú/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxii-nhiem-ky-2020-2025-787680.vov

  • Từ khóa