Bà Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 4, 21.10.2020 | 15:17:49
713 lượt xem

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội phân tích tình hình, thảo luận nghiêm túc nhằm thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung vào năm 2025.

Sáng nay (21/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 54 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung”.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, quy mô tổng sản phẩm tăng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 4,83%/năm. Năm 2020, tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 82 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phát triển chưa bền vững. Tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm lọc hóa dầu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và một bộ phận đảng viên còn yếu. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt. Trong triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước, điều động bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài còn xảy ra sai phạm khuyết điểm, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần này xác định, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò, uy tín của người đứng đầu. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 6% - 7%/năm; Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 5 - 7%/năm; Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.600 - 4.800 USD; Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 71%; Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 35%. Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung và tạo tiền đề đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá và có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng; quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương; Công nghiệp có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển, tăng nguồn thu ngân sách….

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian gần đây. Đó là vì sao kinh tế phát triển chưa bền vững, phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa xã hội. Vì sao một số dự án đầu tư, công tác điều động cán bộ còn nhiều hạn chế, giảm sút niềm tin trong nhân dân, hay là những chính sách của Trung ương có vấn đề gì chưa phù hợp?

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội phân tích tình hình, thảo luận nghiêm túc nhằm thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá ở khu vực  miền Trung vào năm 2025.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gợi ý một số nội dung để Đại hội cùng quan tâm thảo luận. Đó là, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: "Trước hết, Đảng bộ Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ,quan tâm hơn nữa công tác kỷ luật Đảng"./.


Thanh Hà/VOV- Miền Trung

https://vov.vn/chinh-tri/ba-tong-thi-phong-du-va-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-ngai-787756.vov

  • Từ khóa