Hải quan Lạng Sơn: Ngăn chặn gian lận thương mại qua kê khai hải quan

Thứ 6, 23.10.2020 | 14:26:55
566 lượt xem

Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tự kê khai, tự tính thuế để khai báo số lượng, giá trị hàng hóa, chủng loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) không đúng hoặc thấp hơn so với thực tế nhằm mục đích gian lận, trốn thuế. Trong gần 10 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện gần 380 vụ gian lận thương mại thông qua kê khai hải quan.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, từ tháng 7 đến tháng 9/2020, chi cục đã 5 lần ra quyết định thông báo tạm dừng đưa hàng hoá qua khu vực giám sát đối với Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK (địa chỉ ở Hà Nội) để kiểm tra. Bởi qua giám sát và thực hiện nghiệp vụ hải quan, Tổ kiểm soát hải quan của chi cục đã phát hiện dấu hiệu gian lận trong kê khai hải quan. Cụ thể, cả 5 lần đơn vị tiến hành kiểm tra thực tế, doanh nghiệp đều vi phạm các lỗi như: cài cắm hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vào lô hàng nhập khẩu; mặt hàng nhập khẩu không đúng với mặt hàng kê khai hải quan; kê khai hàng nhập khẩu không đúng với mã giá niêm yết…

Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh kiểm hoá hàng nông sản xuất khẩu

Không chỉ doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá vi phạm, mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng gian lận. Điển hình, ngày 18/9/2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Chính Nghĩa gian lận về khai báo xuất xứ hàng hoá. Doanh nghiệp này kê khai hải quan mặt hàng xuất khẩu là tỏi củ khô đã qua sơ chế, xuất xứ hàng hoá ở Việt Nam, nhưng qua nghiệp vụ, hải quan phát hiện xuất xứ thực tế của hàng hoá là Tây Ban Nha.

Ông Triệu Quang Hoà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Đối với mặt hàng nông sản khô của Việt Nam xuất khẩu thì thuế suất là 0%, tuy vậy, mặt hàng nông sản từ nước thứ 3 thì tuỳ vào từng mặt hàng, thuế suất từ 5% đến hơn 20%. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp khai báo gian lận với mục đích trốn thuế. Trong gần 10 tháng đầu năm 2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã phát hiện hơn 60 doanh nghiệp gian lận với hình thức này.

Tại một số cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh cũng đã phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm về  kê khai hồ sơ hải quan. Theo báo cáo, trong gần 10 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện và xử lý gần 380 vụ gian lận thương mại thông qua kê khai, khai báo hải quan. Qua kiểm tra, Cục Hải quan Lạng Sơn đã truy thu gần 35 tỷ đồng tiền thuế.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Trưởng Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK hàng hóa, cơ quan hải quan đang nỗ lực thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan. Tuy nhiên, thực tế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng điều này để gian lận thuế XNK bằng việc kê khai sai tên hàng, sai mã giá hàng hóa, chủng loại hàng hoá, xuất xứ hàng hoá.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Để ngăn chặn các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế, buôn lậu thông qua việc kê khai hải quan, lãnh đạo cục đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các chi cục hải quan tại cửa khẩu tăng cường thu thập thông tin về doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã bị xử lý về hành vi này. Hiện có hơn 750 doanh nghiệp bị cơ quan hải quan Lạng Sơn đưa vào diện “luồng đỏ” – tức là sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra thực tế đối với những doanh nghiệp này.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế qua kê khai hải quan, những tháng cuối năm 2020, Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan. Cùng đó, tăng cường giám sát hải quan tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập kết hàng hóa; giám sát các kho chứa hàng hóa, đặc biệt  sẽ đẩy mạnh giám sát cơ động nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận trong kê khai hàng hóa XNK.


TRÍ DŨNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/cua-khau/319548-hai-quan-lang-son-ngan-chan-gian-lan-thuong-mai-qua-ke-khai-hai-quan.html

  • Từ khóa