Quảng Nam đưa hơn 10 tấn hàng ra Cù Lao Chàm trước khi bão số 9 vào bờ

Thứ 3, 27.10.2020 | 16:42:22
428 lượt xem

Đề phòng bị cô lập dài ngày do bão số 9, UBND xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị tàu hậu cần nghề cá đưa hơn 10 tấn hàng gồm: gạo cùng nhu yếu phẩm chuyển từ đất liền ra đảo, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân và cán bộ chiến sỹ trong 10 ngày.

Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 16 giờ hôm nay (27/10), chính quyền địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên đảo sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng ven biển đến tránh bão tại Đồn Biên phòng, các cơ quan công sở, trường học...

Tàu thuyền vào neo đậu tránh bão số 9 tại âu thuyền Cù Lao Chàm, Hội An.

Theo ông Nguyễn Văn An, các lực lượng đã hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ neo đậu, chằng néo nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão vào.

“Ngày hôm nay là mình hỗ trợ kéo thuyền lên trên bờ, chằng chống nhà cửa cho dân. Từ nay đến chiều, rà soát lại, bởi vì ngoài mình nhiều nhà dân ở sát biển, dưới chân núi, mặc dù nhà làm kiên cố nhưng mình phải kiểm tra lại thật kỹ lần nữa. Chiều nay, sẽ tiến hành sơ tán dân, khoảng cách từ hộ dân tới điểm sơ tán cũng khoảng 300 nét thôi", ông An cho biết./.  

Một số hình ảnh do PV VOV ghi nhận trong sáng nay:

Người dân ở Cù Lao Chàm, Hội An chằng néo nhà cửa tránh bão số 9.

Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương hõ trợ người dân xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm,

Dân quân địa phương hỗ trợ người dân Cù Lao Chàm, Hội An cắt tỉa cành cây tránh ngã đổ vào mái nhà.

Bộ đội hỗ trợ người dân ở Cù Lao Chàm, Hội An chằng néo nhà cửa tránh bão số 9.


Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-nam-dua-hon-10-tan-hang-ra-cu-lao-cham-truoc-khi-bao-so-9-vao-bo-813084.vov

  • Từ khóa