Pháp vượt mốc 50.000 người chết vì Covid-19, phong tỏa đến ít nhất giữa tháng 12

Thứ 4, 25.11.2020 | 09:56:19
357 lượt xem

Tổng thống Pháp thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ kéo dài đến ít nhất ngày 15/12, nhưng một số thay đổi quan trọng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Với 458 ca tử vong sau 24 giờ trong các bệnh viện, nước Pháp chính thức vượt qua mốc 50.000 ca tử vong liên quan dịch Covid-19. Cụ thể, 50.237 ca tử vong được ghi nhận trên toàn quốc kể từ ngày 1/3.

Tối 24/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có lần xuất hiện trên sóng truyền hình rất được người dân chờ đợi. Ông Macron xác nhận, sau gần 1 tháng tái phong tỏa toàn quốc, nước Pháp đã vượt qua đỉnh dịch thứ 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters) 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters) 

 “Số ca dương tính với Covid-19 hàng ngày đã giảm mạnh, từ hơn 60.000 ca xuống còn trung bình 20.000 ca/ngày trong tuần qua. Sau khi ghi nhận 33.500 ca nhập viện vào ngày 16/11, cao hơn cả trong làn sóng dịch đầu tiên, số ca nhập viện cũng bắt đầu giảm chậm. Số ca cấp cứu vì Covid-19 cũng giảm từ 4.900 vào ngày 16/11, xuống còn 4.300 vào ngày hôm nay. Từ những dữ liệu này, có vẻ như đỉnh dịch thứ hai đã đi qua”- ông Macron cho biết.

Tuy nhiên, tất cả các con số này chưa đáp ứng được mục tiêu mà Chính phủ Pháp đặt ra khi bắt đầu tái phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 30/10 vừa qua và dự kiến ít nhất đến ngày 1/12. Vì vậy, Tổng thống Pháp thông báo, quá trình tái phong tỏa toàn quốc sẽ tiếp tục đến ngày 15/12, sau đó phong tỏa có thể được dỡ bỏ nếu tình hình y tế cho phép. Trong trường hợp dỡ phong tỏa toàn quốc, nước Pháp sẽ áp đặt trở lại lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, ngoại trừ đêm Giáng sinh 24/12 và đêm giao thừa 31/12.

Tổng thống Pháp cũng cho biết, nhiều thay đổi sẽ được áp dụng kể từ ngày 28/11 tới, chẳng hạn như việc người dân được di chuyển cách nhà 20 km và trong vòng 3 giờ đối với các hoạt động thể chất, các hoạt động ngoại khóa ngoài trời đối với học sinh sẽ được tổ chức lại, các nghi lễ tôn giáo cũng được phép tổ chức trong giới hạn 30 người tham dự. Đặc biệt, toàn bộ các cửa hàng sẽ được mở cửa trở lại kể từ ngày 28/11 tới.

Tuy nhiên, các nhà hàng, cửa hàng cà phê, vũ trường sẽ tiếp tục phải đóng cửa đến ít nhất ngày 20/1/2021. Cứ 15 ngày, nước Pháp sẽ đánh giá lại tình hình y tế để đưa ra các biện pháp phù hợp. Còn trước mắt, người dân tiếp tục phải nỗ lực để đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh, đưa số ca nhiễm hàng ngày xuống còn khoảng 5.000 ca và hy vọng các loại vaccine sẽ sớm được triển khai. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ là không bắt buộc đối với người dân Pháp./.


Huỳnh Điệp/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/phap-vuot-moc-50000-nguoi-chet-vi-covid-19-phong-toa-den-it-nhat-giua-thang-12-819870.vov

  • Từ khóa