Aston Martin ra mắt bộ sưu tập ba chiếc Vantage bản đua

Thứ 3, 01.12.2020 | 14:09:28
420 lượt xem

Để đánh dấu sự thành công với những chiếc V8 Vantage, Aston Martin đã ra mắt bộ sưu tập “Legacy” đặc biệt, bao gồm ba chiếc xe đua cực kỳ thành công này.

Đây là chiếc xe đua đầu tiên được tạo nên trên nền tảng VH hoàn toàn mới của hãng và ra mắt lần đầu vào năm 2009. Mẫu xe này cũng là một trong những chiếc xe đua được sản xuất nhiều nhất với tổng cộng 107 xe được xuất xưởng. Xe được sử dụng bởi cả đội đua nhà máy và đội đua tư nhân, một trong số những chiếc xe này hiện vẫn còn tranh tài ở một số giải đua trên thế giới.

Đây là chiếc xe đua đầu tiên được tạo nên trên nền tảng VH hoàn toàn mới của hãng và ra mắt lần đầu vào năm 2009. Mẫu xe này cũng là một trong những chiếc xe đua được sản xuất nhiều nhất với tổng cộng 107 xe được xuất xưởng. Xe được sử dụng bởi cả đội đua nhà máy và đội đua tư nhân, một trong số những chiếc xe này hiện vẫn còn tranh tài ở một số giải đua trên thế giới.

Aston Martin tung ra V12 Vantage GT3 vào năm 2012 và ngay sau đó, chiếc xe giành được danh hiệu vô địch giải đầu tiên vào năm 2013. Sau đó, nó tiếp tục giành thêm ba danh hiệu khác vào năm 2015, 2016 và 2018 trước khi được thay thế bằng Vantage GT3 thế hệ mới vào năm ngoái. Có tất cả 46 chiếc được sản xuất và chiếc cuối cùng lăn bánh khỏi nhà máy là vào năm 2017.

Aston Martin tung ra V12 Vantage GT3 vào năm 2012 và ngay sau đó, chiếc xe giành được danh hiệu vô địch giải đầu tiên vào năm 2013. Sau đó, nó tiếp tục giành thêm ba danh hiệu khác vào năm 2015, 2016 và 2018 trước khi được thay thế bằng Vantage GT3 thế hệ mới vào năm ngoái. Có tất cả 46 chiếc được sản xuất và chiếc cuối cùng lăn bánh khỏi nhà máy là vào năm 2017.

Mẫu xe cuối cùng của bộ ba này là chiếc V8 Vantage GTE. Mẫu xe này đã mang về cho Aston Martin bảy danh hiệu và hai chiến thắng phân khúc tại Le Mans 24h. Khác với hai chiếc xe trên, chiếc Vantage GTE trong bộ sưu tập sẽ là một trong bảy chiếc xe từng được gửi đi tranh tài trên khắp thế giới.

Mẫu xe cuối cùng của bộ ba này là chiếc V8 Vantage GTE. Mẫu xe này đã mang về cho Aston Martin bảy danh hiệu và hai chiến thắng phân khúc tại Le Mans 24h. Khác với hai chiếc xe trên, chiếc Vantage GTE trong bộ sưu tập sẽ là một trong bảy chiếc xe từng được gửi đi tranh tài trên khắp thế giới.

“Với các nhà sưu tập, bộ ba Aston Martin Vantage đua này là sự tri ân đặc biệt dành cho một kỷ nguyên thành công của hãng ở các giải đua xe. Trong khi Aston Martin đang tiếp tục giành lấy những chức vô địch thế giới với Vantage V8 tăng áp mới, nền tảng thành công của những chiếc xe đua nguyên bản đã trở thành món món đồ sưu tập được săn đón khắp thế giới. Bộ sưu tập này sẽ trở thành một dấu hiệu tuyệt vời dành cho mẫu xe này”, David King, Giám đốc bộ phận xe đua Aston Martin Racing cho biết.

“Với các nhà sưu tập, bộ ba Aston Martin Vantage đua này là sự tri ân đặc biệt dành cho một kỷ nguyên thành công của hãng ở các giải đua xe. Trong khi Aston Martin đang tiếp tục giành lấy những chức vô địch thế giới với Vantage V8 tăng áp mới, nền tảng thành công của những chiếc xe đua nguyên bản đã trở thành món món đồ sưu tập được săn đón khắp thế giới. Bộ sưu tập này sẽ trở thành một dấu hiệu tuyệt vời dành cho mẫu xe này”, David King, Giám đốc bộ phận xe đua Aston Martin Racing cho biết.

Aston Martin chỉ bán ra một bộ Legacy duy nhất với giá bán không được tiết lộ./.

Aston Martin chỉ bán ra một bộ Legacy duy nhất với giá bán không được tiết lộ./.


CTV Khánh Nguyễn/VOV.VN

https://vov.vn/o-to-xe-may/aston-martin-ra-mat-bo-suu-tap-ba-chiec-vantage-ban-dua-820693.vov

  • Từ khóa