Xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung nhưng sẽ tuyên án công khai

Thứ 3, 01.12.2020 | 14:09:08
532 lượt xem

Thông tin từ TAND Hà Nội cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan ông Nguyễn Đức Chung được xử kín nhưng sẽ tuyên án công khai.

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội cho biết đã có quyết định đưa ra xét xử vụ án Chiếm đoạt bí mật tài liệu Nhà nước vào ngày 11/12. Bốn bị cáo hầu tòa là: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội); Phạm Quang Dũng (SN 1983, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, công tác tại Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội).

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

Cũng theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, vụ án được xét xử kín. Tuy nhiên, phần tuyên án sẽ diễn ra công khai và các phóng viên báo chí có thể vào phòng xét xử để dự nghe.

Các phiên xét xử kín được diễn ra trong hoàn cảnh cần giữ bí mật Nhà nước, hoặc giữ gìn đạo đức xã hội. Trước đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28/8/2020. Theo cáo trạng, ông Chung biết mình và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có tên trong vụ án Nhật Cường, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Do đó, ông Chung đã liên hệ nhờ bị cáo Phạm Quang Dũng (khi đó là cán bộ được trưng dụng để điều tra vụ án) lén lấy tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường. Trong quá trình thực hiện hành vi, hai bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc được xác định giúp sức cho ông Chung chuyển tài liệu và chỉnh sửa phần chữ ký của điều tra viên./.


Võ Nam/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-kin-ong-nguyen-duc-chung-nhung-se-tuyen-an-cong-khai-821105.vov

  • Từ khóa