Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và đón Tết nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh

Thứ 3, 12.01.2021 | 00:00:00
475 lượt xem

Chiều 11-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Bộ đội Biên phòng và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và đón Tết nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh
Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên các chiến sĩ  thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. 

Đoàn kiểm tra sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các nội dung hoạt động SSCĐ, công tác tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 của hai đơn vị đã có những đánh giá cụ thể ở các nội dung, nêu bật các mô hình, hình thức triển khai sinh động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các kế hoạch, nội dung huấn luyện sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Nhằm bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt kịp thời các mệnh lệnh, chỉ thị về SSCĐ, tổ chức đón Tết nguyên đán đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, xây dựng các tình huống và phương án xử trí các điểm nóng, bảo vệ công trình, điểm trọng yếu; tổ chức huấn luyện, duy trì đại đội dân quân tự vệ luân phiên, luyện tập các phương án sẵn sàng xử lý, phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn xử lý các tình huống mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh bên cạnh việc triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, còn triển khai lực lượng tăng cường cho các đồn, trạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và đón Tết nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh
Dân quân tự vệ TP Hồ Chí Minh cơ động thực hiện xử lý tình huống phục vụ đoàn kiểm tra. 

Kết thúc kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo kế hoạch chặt chẽ, đúng yêu cầu và công tác SSCĐ bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng của hai đơn vị. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn, trung tâm kinh tế, xã hội, văn hóa, địa bàn trọng điểm, chiến lược về an ninh quốc phòng và nơi đây cũng là địa bàn phức tạp về các hoạt động của các đối tượng, nhóm phản động tổ chức các hình thức chống phá Đảng, Nhà nước, tiềm ẩn nhiều điểm nóng về an ninh chính trị, do đó, trong dịp này cần phát huy hơn công tác SSCĐ, chủ động trong các công tác: Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh trên không gian mạng; duy trì trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo phân cấp, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị, phối hợp với các cơ quan đơn vị… Trong công tác đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, hai đơn vị cần chú trọng tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình chính sách, cựu chiến binh, hộ nghèo, đồng thời tổ chức công tác phòng chống dịch Covid-19…

Sau khi kết thúc kiểm tra, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn đã chúc tết và trao quà của Bộ Quốc phòng tới Bộ đội Biên phòng và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

BẢO MINH.QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-sscd-va-don-tet-nguyen-dan-tai-tp-ho-chi-minh-648912


  • Từ khóa