Điện Biên liên tiếp triệt phá nhiều vụ án lớn

Thứ 5, 14.01.2021 | 08:58:00
402 lượt xem

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán.

Qua nguồn tin cùng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phát hiện, gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy và đưa đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

Đơn vị đã xác lập chuyên án 121O để tập trung đấu tranh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng. Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, đến 18h45’ ngày 12/1, tổ công tác của Công an huyện Tuần Giáo làm nhiệm vụ tại khu vực khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 27Z1 - 012.81 di chuyển theo hướng xã Quài Tở về thị trấn Tuần Giáo có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện bọc hàng tại khung xe mà người phụ nữ mang theo có chứa 1 túi có chất tinh thể dạng rắn nghi là ma túy đá. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lường Thi Oai (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú tại bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, gói chất tinh thể rắn là 1kg ma túy tổng hợp dạng đá được 1 đối tượng thuê Oai vận chuyển ra bến xe khách gửi về xuôi để tiêu thụ.

                  Đối tượng Oai cùng tang vật tại cơ quan công an.

Đối tượng Oai cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Tuần Giáo cũng bắt giữ 1 đối tượng về hành vi giết người. Theo thông tin của cơ quan công an, hồi 7h10’, ngày 3/1, Công an xã Phình Sáng nhận được tin báo qua điện thoại của anh Giàng A Tính (sinh năm 1978), trú tại bản Mý Làng B, xã Phình Sáng về việc phát hiện Hờ Thị Khai (sinh năm 1999) chết trên giường tại nhà riêng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phình Sáng nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường vụ án. Buổi tối cùng ngày, phát hiện Giàng A Mạnh (sinh năm 1995) - là chồng của Hờ Thị Khai đang nằm bất tỉnh trong tình trạng có vết thương ở vùng cổ và vùng bụng tại lán nương cách nhà Giàng A Mạnh khoảng 1km.

Ngay lập tức, Mạnh được được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo để khám, điều trị vết thương và lấy lời khai. Biết không thể chối tội, đối tượng Giàng A Mạnh khai nhận: Khoảng 22h ngày 2/1 Giàng A Mạnh và Hờ Thị Khai nói chuyện về việc Mạnh muốn đi làm thuê cùng bạn bè ở Bắc Ninh để kiếm tiền về cho vợ con trong dịp Tết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuần Giáo lấy lời khai đối tượng Mạnh.

Trong lúc nói chuyện, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Do bị kích động, Mạnh đã đi lấy con dao nhọn dài khoảng 20cm để ở dưới nền nhà, sau đó bịt miệng Hờ Thị Khai và đâm thẳng vào bụng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó bị can dùng dao tự đâm vào vùng bụng của mình 3 nhát và cứa vào cổ nhưng không chết.

Sau khi giết vợ, Giàng A Mạnh đã lấy xe máy để bỏ trốn, đến khoảng 20h cùng ngày, được phát hiện đang nằm bất tỉnh tại lán nương. Ngay sau đó, Công an huyện Tuần Giáo đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ, lập luận chặt chẽ và ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với Giàng A Mạnh.

Sau một thời gian điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, ngày 12/1 bị can được xuất viện và đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công huyện Tuần Giáo để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người./.


Vũ Lợi-Thu Trang/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/dien-bien-lien-tiep-triet-pha-nhieu-vu-an-lon-830455.vov

  • Từ khóa