Công tác tuyên truyền góp phần làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Pháo binh Anh hùng

Thứ 6, 15.01.2021 | 15:53:18
665 lượt xem

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Binh chủng Pháo binh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân 2021. Dự buổi gặp mặt có: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh binh chủng; Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; đại biểu các cơ quan bộ tư lệnh binh chủng; đại biểu cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quân đội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận đánh giá, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song, hoạt động phối hợp công tác giữa Binh chủng Pháo binh với các cơ quan báo chí trong quân đội vẫn tiếp tục được giữ vững và tăng cường.

Công tác tuyên truyền góp phần làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Pháo binh Anh hùng
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Binh chủng luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền; tất cả các hoạt động lớn, các sự kiện của binh chủng đều được thông tin phù hợp, rộng khắp trên các báo, đài trong quân đội. Các cơ quan báo chí đã đồng hành và kịp thời tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của binh chủng đến với bộ đội toàn quân và nhân dân trên mọi miền đất nước. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, góp phần làm ngời sáng thêm hình ảnh Bộ đội Pháo binh Anh hùng, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” mà Bác Hồ đã khen tặng lực lượng Pháo binh.

Công tác tuyên truyền góp phần làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Pháo binh Anh hùng
Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, cùng sự quan tâm, cổ vũ, tuyên truyền, động viên kịp thời, hiệu quả của các cơ quan báo chí, năm 2020, bộ đội Pháo binh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tổ chức hành quân cơ động đường dài và kiểm tra diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhiệm vụ tham gia trưng bày triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X… Trong năm, binh chủng có 214 tập thể và 1.559 cá nhân được khen thưởng các loại.

Công tác tuyên truyền góp phần làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Pháo binh Anh hùng
 Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về định hướng công tác tuyên truyền năm 2021, Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận mong rằng, trong năm, các cơ quan báo chí trong quân đội tiếp tục quan tâm, đồng hành, phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của binh chủng. Trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng binh chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; tuyên truyền kết quả thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các hoạt động huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, các mặt bảo đảm cho Binh chủng Pháo binh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


VĂN CHIỂN/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-tac-tuyen-truyen-gop-phan-lam-ngoi-sang-hinh-anh-bo-doi-phao-binh-anh-hung-649222

  • Từ khóa