249 công dân về nước hoàn thành cách ly phòng dịch COVID-19 tại Tiền Giang

Chủ nhật, 17.01.2021 | 14:40:54
370 lượt xem

Ngày 17/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 249 công dân về từ nước ngoài.

Sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và qua 14 ngày cách ly, ngày 17/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 249 công dân về từ nước ngoài.

Đây là số công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc), nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ và được chuyển về cách ly tại khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc – Trung đoàn Bộ binh 924  (xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) vào ngày 30/12.

Các công dân dự lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Qua xét nghiệm lần 1 đã phát hiện 1 trường hợp là chị Vũ Thị T. 39 tuổi, dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển sang bệnh viện dã chiến Long Định điều trị cách ly; đồng thời 8 trường hợp F1 cũng được cách ly tại bệnh viện này. Qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân T đã âm tính với virus SARS-CoV-2 đủ điều kiện xuất viện nhưng do nhà ở Hải Dương nên phải tiếp tục ở lại cách ly thêm 14 ngày. Các trường hợp F1 đã âm tính qua 2 lần xét nghiệm nên đã xóa cách ly.

Tiền Giang tổ chức phương tiện đưa các công dân hoàn thành thời gian cách ly về nhà.

Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết, so với các lần cách ly trước đây, lần cách ly này được tổ chức chu đáo và đặc biệt hơn. Trong số 250 công dân từ nước ngoài về có 1 trường hợp dương tính, 8 trường hợp tiếp xúc gần; 130 phụ nữ có thai và 1 trường hợp bệnh ung thư phổi phải chuyển bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang điều trị.

Sau khi trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phương tiện đưa các công dân về gia đình chu đáo an toàn./.


Nhật Trường/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/249-cong-dan-ve-nuoc-hoan-thanh-cach-ly-phong-dich-covid-19-tai-tien-giang-831171.vov

  • Từ khóa