Trách nhiệm cao hướng về đại hội

Thứ 7, 23.01.2021 | 14:11:35
385 lượt xem

Giữa thời tiết buốt giá, sau khi cơ động chiếm lĩnh, triển khai khí tài tại trận địa đón lõng, kíp chiến đấu của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) bước vào luyện tập các phương án chiến đấu để bảo vệ khu vực bầu trời được giao.

Các khẩu đội báo cáo đã tiến hành kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm, lấy hướng chuẩn, đánh dấu xong, Thiếu tá Hàn Trọng Hoàn, Đại đội trưởng Đại đội 28, lệnh: “Hướng 32, bay thấp, tốc độ 80...”. Rất nhanh chóng, các khẩu đội quay pháo bắt mục tiêu, lắp phần tử, sẵn sàng tiêu diệt máy bay địch. Thiếu tá Hàn Trọng Hoàn cho biết: “Đơn vị vừa cơ động quãng đường 35km đến trận địa đón lõng. Mặc dù còn thấm mệt và giá rét, song cán bộ, chiến sĩ đại đội luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Trong khi đó, tại Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361), kíp chiến đấu Đại đội 2, triển khai huấn luyện hiệp đồng nội dung quan sát, chỉ thị mục tiêu trên không. Các trắc thủ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trên máy, tính toán, tác nghiệp phần tử, báo cáo số liệu, chỉ thị mục tiêu. Theo dõi trực tiếp buổi luyện tập, Đại tá Nguyễn Văn Đấy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 rất hài lòng: “Bây giờ là 8 giờ 30 phút, nhiệt độ lúc này 11 độ C, thời tiết rét buốt, nhưng khí thế của các đồng chí rất sôi nổi. Không chỉ phối hợp nhịp nhàng giữa các xe chiến đấu mà khẩu lệnh động tác của người chỉ huy rõ ràng, dứt khoát”.

Trách nhiệm cao hướng về đại hội
Kíp trắc thủ Tiểu đoàn 10 (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361) thực hành bắt bám mục tiêu. 

Tham gia làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vùng trời Thủ đô là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361. Những ngày này, toàn sư đoàn đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” với tâm thế cao nhất, quyết không để bầu trời Thủ đô bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

Theo đồng chí Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361, thời gian qua, các đơn vị trong sư đoàn đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho bộ đội nhận thức tốt nhiệm vụ. Sư đoàn xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung văn kiện chiến đấu; xây dựng các bài tập, dự kiến tình huống và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; đồng thời tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an, lực lượng vũ trang trên các địa bàn đóng quân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn căn cứ đóng quân, trận địa, kho tàng...”

Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236 cho biết: “Đơn vị tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban chiến đấu ở sở chỉ huy các cấp; hệ thống các vọng quan sát, đài quan sát phòng không, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh tổ chức đúng quy định.

Thượng úy QNCN Đặng Thị Mười, nhân viên tiêu đồ 9x9, thuộc Đại đội 10, Trung đoàn 293 (Sư đoàn 361), có mặt ở sở chỉ huy đơn vị tham gia làm nhiệm vụ canh trực, SSCĐ. Chị Mười chia sẻ: “Đây là lần thứ 5, tôi làm nhiệm vụ canh trực bảo vệ đại hội Đảng, tôi rất tự hào, đồng thời là trách nhiệm để tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng quang vinh, chúng tôi tin tưởng đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo sáng suốt, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giá rét, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét cho bộ đội để bảo đảm quân số khỏe tham gia nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời. Các vị trí canh trực ngoài trời như cổng gác, vọng quan sát mắt, bộ đội được bố trí thêm áo bông chống rét, găng tay, khẩu trang, phích nước nóng. Các vọng gác của đơn vị đều được lắp hệ thống cửa kính, vừa giúp quan sát được mục tiêu, vừa chống gió lùa. Chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, tăng cường huấn luyện thể lực cho bộ đội, phòng, chống dịch bệnh mùa đông, đại dịch Covid-19. Cùng với đó, hằng ngày quân y đơn vị chủ động theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình sức khỏe bộ đội; bảo đảm đầy đủ nước ấm phục vụ sinh hoạt buổi sáng của bộ đội và dùng nước muối pha loãng để bộ đội súc miệng kháng khuẩn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.


Bài và ảnh: CHÍ HÒA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trach-nhiem-cao-huong-ve-dai-hoi-649870

  • Từ khóa