Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch

Chủ nhật, 28.02.2021 | 00:00:00
370 lượt xem

Sáng 28-2, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức giao nhận quân năm 2021. Năm nay, các địa phương, đơn vị không có dịch Covid-19 tổ chức giao nhận quân trong 3 ngày (27-2; 28-2 và 3-3); riêng tỉnh Hải Dương, tổ chức giao nhận quân sau.

* Sáng 28-2, 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giao nhận quân năm 2021 chu đáo, an toàn. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh dự, chỉ đạo, động viên thanh niên của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ.

Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh động viên thanh niên huyện Thạch Hà trong ngày nhập ngũ. 

Năm 2021, mặc dù công tác tuyển quân năm nay có nhiều khó khăn tác động, nhất là trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều địa phương chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ nhưng với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh cao hơn năm 2020. Trong đó, thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng đạt 9,4%; văn hóa Trung học phổ thông hơn 70%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 78,2%. (Tin, ảnh: TRẦN DŨNG)

* Sáng 28-2, 9/9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Vĩnh Phúc và nhân dân địa phương đến các địa điểm giao quân dự chỉ đạo, động viên công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch
Các thanh niên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc lên đường nhập ngũ.

Thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tại các điểm giao nhận quân lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát chặt chẽ; khử khuẩn các phương tiện; đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn 100% đại biểu đến dự. Sau khoảng thời gian hơn 20 phút cả 9 địa điểm giao quân đã bàn giao thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu. Trong đó trình độ cao đẳng, đại học đạt 0,74%; viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 62,5%; con cán bộ, đảng viên 0,39%. (Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN)

* Sáng 28-2, 9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Năm 2021, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đăng ký và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ nên toàn tỉnh Yên Bái có nhiều công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ.

Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch
 Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chất lượng công dân tham gia nhập ngũ năm nay đã được nâng lên về sức khỏe và trình độ văn hóa: Trung học cơ sở, Trung học phổ thông chiếm 95%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 0,4%; 0,2% công dân là đảng viên; 98% công dân là đoàn viên, thanh niên; đặc biệt có 240 đoàn viên viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi lễ giao nhận quân tại tỉnh Yên Bái được tổ chức trong hội trường, đảm bảo ngắn gọn trong khoảng thời gian 20 phút. Mọi yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch đều được thực hiện nghiêm túc. (Tin, ảnh: ANH VŨ)

* Ngày 28-2, hai tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 là Phú Thọ và Tuyên Quang cũng đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2021. Các thanh niên nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm gần 85% và hơn 70% sức khỏe loại 1 và loại 2; hơn 65% có trình độ THPT và hơn 0,21% có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên, đảng viên hơn 0,3%. Đáng chú ý có hơn nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

Điểm nổi bật là công tác tuyển quân năm nay được các địa phương thực hiện theo phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện”, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn. 

Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, bảo đảm tốt công tác phòng dịch
Thanh niên thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thể hiện quyết tâm trước lúc
lên đường.

Trước lễ giao nhận quân, các địa phương đều tăng cường tuyên truyền vận động thanh niên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn ngừa, không để lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng và vào đơn vị. Các tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân bảo đảm an toàn, tạo được khí thế cho thanh niên hăng hái lên đường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Tin, ảnh: TRUNG HIẾU)


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-thuc-hien-giao-nhan-quan-chat-che-nhanh-gon-bao-dam-tot-cong-tac-phong-dich-652823

  • Từ khóa