Các đơn vị đóng quân ở Tây Bắc ra quân huấn luyện năm 2021

Thứ 2, 01.03.2021 | 15:32:17
446 lượt xem

Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và phổ biến nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện năm 2021 đối với khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, nên các cơ quan, đơn vị tiếp tục đột phá vào các khâu theo Kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 2. Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện đạt hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn; bảo đảm phòng, chống dịch không để lây lan vào các đơn vị lực lượng vũ trang, đặc biệt là công tác giao nhận quân diễn ra an toàn, nhanh gọn, hiệu quả.

Các đơn vị đóng quân ở Tây Bắc ra quân huấn luyện năm 2021
 Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị.

Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, làm chủ trang bị kỹ thuật, khí tài có trong biên chế; tăng cường huấn luyện đêm, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; đổi mới phương pháp huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tăng cường công tác dân vận ở cơ sở.

Các đơn vị đóng quân ở Tây Bắc ra quân huấn luyện năm 2021
Ban CHQS Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chạy thể thao CISM sau khi ra quân huấn luyện
năm 2021 vào sáng 1-3.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh tiến hành quán triệt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện với chủ đề: “Đoàn kết – Mẫu mực – Kỷ cương – Sáng tạo – Quyết thắng”. Dịp này Ban CHQS 10 huyện, thị xã, thành phố cũng đồng loạt quán triệt mệnh lệnh huấn luyện SSCĐ năm 2021. (Tin, ảnh: PHẠM KIÊN – ĐỨC HẠNH)

* Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021, đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới; xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Các đơn vị đóng quân ở Tây Bắc ra quân huấn luyện năm 2021
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2021.

Các đơn vị tiếp tục huấn luyện cho các đối tượng theo chương trình cơ bản, theo nhiệm vụ, một số bài bắn và khí tài công nghệ mới; tăng cường huấn luyện đêm. Trong điều kiện ăn, ở dã ngoại dài ngày, các đơn vị kết hợp làm công tác dân vận, huấn luyện trong các môi trường khó khăn, phức tạp, các nội dung cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Thời gian huấn luyện năm 2021 của tỉnh Sơn La được xác định từ ngày 1-3 đến 15-12-2021.


Tin, ảnh: ĐỨC THỊNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-dong-quan-o-tay-bac-ra-quan-huan-luyen-nam-2021-652908

  • Từ khóa