Thời tiết ngày 2/3: Không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa rét và gió mạnh

Thứ 3, 02.03.2021 | 08:01:59
343 lượt xem

Ngày 2/3, không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rét. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 01/3, không khí lạnh đã tác động đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc đã tác động đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc đã tác động đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo ngày và đêm nay (02/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày hôm nay có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Ngày hôm nay (02/3), gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo mưa dông trên khu vực Hà Nội: Ngày 02/3 có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang hình thành và gây mưa rào trên nhiều quận huyên của khu vực Hà Nội như Gia Lâm, Long Biên, Đống Đa,...

Cảnh báo trong vài giờ tới, các khu vực nói trên tiếp tục có mưa rào và có thể có dông sau đó lan sang các quận/huyện lân cận.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ; Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ. Trời rét./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-23-khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-gay-mua-ret-va-gio-manh-840321.vov

  • Từ khóa