Những nơi còn bị phong tỏa ở Hải Dương

Thứ 5, 04.03.2021 | 14:31:43
418 lượt xem

Hải Dương đã hết cách ly xã hội toàn tỉnh, tuy nhiên trên địa bàn còn hàng chục nơi bị phong tỏa cục bộ ở 9 huyện, thành phố, tính đến 4/3.

Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương, cho biết thành phố hiện còn bốn điểm phong toả, giảm 10 điểm so với lúc dịch bùng phát mạnh nhất.

"Tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã ổn, nhiều ngày không có ca nhiễm mới, trong vòng một, hai ngày các điểm còn phong tỏa sẽ được dỡ bỏ", ông Đăng nói.

Phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, bị phong tỏa 21 ngày tính từ 16/2 đối với 8 hộ, 30 nhân khẩu từ số nhà 2 đến 16 và từ số nhà 1 đến 17.

Xóm Hàn Giang, phường Quang Trung, phong tỏa 14 ngày (từ ngày 18/2) với 100 hộ dân, hơn 240 người, sau khi có bốn người trong một gia đình ở đây ghi nhận nhiễm nCoV.

Xã Liên Hồng phong tỏa cụm dân cư 3 gia đình với 12 nhân khẩu ở thôn Qua Bộ, thời gian 14 ngày tính từ 19/2 khi ghi nhận một ca nhiễm cộng đồng ở đây.

26 hộ dân với 77 nhân khẩu ở phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, cũng bị phong toả 14 ngày, tính từ 19/2.

Các chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ đã được dỡ bỏ. Ảnh: CTV

Một chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ qua Hải Dương được dỡ bỏ. Ảnh: CTV

Thị xã Kinh Môn có ba phường, xã còn điểm phong toả; trong đó hơn 7.000 dân của ba khu dân cư Hiệp Sơn, Hiệp Thạch, An Cường (phường Hiệp Sơn) bị phong tỏa từ ngày 22/2 sau khi ghi nhận ca nhiễm là công nhân Công ty Poyun (chi nhánh huyện Kim Thành).

Từ ngày 18/2, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch với 1.500 cán bộ, công nhân và khu dân cư Bích Nhôi 2, xã Minh Tân với hơn 2.000 người, bị phong tỏa ít nhất 14 ngày.

Gần đây nhất, 15 hộ, 47 khẩu ở ngõ 37 phố Đôn Lương, khu Lưu Thượng 1, phường Hiệp An, bị phong tỏa 14 ngày tính từ 28/2.

Ông Phạm Đăng Trọng, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, cho biết toàn huyện đã kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chỉ còn 19 điểm ở các khu dân cư nhỏ lẻ bị phong tỏa đến hết thời gian theo quy định.

Trong đó, thị trấn Lai Cách có bốn khu dân cư là thôn Tiền, thôn Trằm, thôn Trụ và khu đô thị Việt Mỹ; xã Cẩm Vũ còn thôn Phú Lộc và thôn Hoàng Gia; thị trấn Cẩm Giàng còn khu 3 và bốn khu của xã Tân Trường, xung quanh quán karaoke Tre Vàng (thôn Quý Dương), xóm 3 cũ, xóm mới và khu tập thể xét nghiệm gia cầm (thôn Tràng Kỹ).

Hai điểm ở xã Cầm Điền là thôn Mậu Tài và một phần xóm 8 thôn Hoàng Gia; ba điểm xã Cẩm Phúc gồm thôn Tân Cờ, thôn Lê Xá, một phần thôn Phúc A; hai điểm xã Lương Điền là thôn Thái Lai và khu dân cư 416...

Huyện Nam Sách hiện còn một điểm phong tỏa là xã Nam Tân với khoảng 1.600 hộ, hơn 5.500 dân. Đây là xã ghi nhận 32 trường hợp nhiễm nCoV, phong tỏa từ ngày 31/1, tuy nhiên do có nhiều ca mắc nên cơ quan y tế gia hạn cách ly thêm 21 ngày tình từ 21/2.

"Cách đây khoảng ba ngày, trong xã Nam Tân ghi nhận một trường hợp dương tính, chúng tôi đang cố gắng đến giữa tháng 3 sẽ kết thúc cách ly xã này", ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, nói và cho biết trên địa bàn xã Nam Tân có hai điểm phong tỏa cục bộ (phong tỏa trong phong tỏa) nhưng đã được dỡ bỏ.

Một chốt kiểm soát dịch ở Hải Dương trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Hà Bi

Một chốt kiểm soát dịch ở Hải Dương trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Hà Bi

Huyện Thanh Hà còn một điểm phong tỏa ở xóm 9, thôn Lan Ca 3, xã Thanh Lang với 55 hộ, 177 nhân khẩu. Ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết khu dân cư trên phong tỏa từ ngày 23/2.

Huyện Bình Giang còn một điểm phong tỏa (từ ngày 24/2) ở khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt với 16 hộ, 53 người. Huyện này từng phong tỏa ba khu dân cư với dân số hơn 1.000 người nhưng đều đã hết thời gian cách ly.

Huyện Kim Thành phong tỏa xã Kim Đình hơn 2.100 hộ với trên 7.500 nhân khẩu từ ngày 1/3, sau khi phát hiện chùm 7 ca nhiễm nCoV.

Huyện Thanh Miện còn một điểm phong tỏa ở thôn Tiên Động, xã Hồng Phong với hơn 500 hộ, trên 1.600 người. Lãnh đạo huyện này cho biết trong ngày hôm nay sẽ tiến hành dỡ cách ly.

Huyện Tứ Kỳ còn một điểm phong tỏa hơn 1.500 dân tại thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp. Xã này có hai ca nhiễm Covid-19, thời gian phong tỏa 14 ngày tính từ 25/2.

Đến sáng 4/3, Hải Dương ghi nhận 689 ca nhiễm trên tổng số 873 ca của cả nước tính từ 28/1. Từ hôm qua (3/3) Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh.


Gia Chính/vnexpress.net

https://vnexpress.net/nhung-noi-con-bi-phong-toa-o-hai-duong-4243308.html

  • Từ khóa