Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

Thứ 6, 05.03.2021 | 08:32:13
446 lượt xem

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV sắp tới, chiều 4/3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Mang Thít phản ánh giá phân bón hiện nay tăng cao, kiến nghị Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân điều chỉnh tất cả các giấy tờ, thủ tục có liên quan khi sáp nhập ấp, khóm. Tình trạng “cò” ngân hàng hoạt động rất nhiều ở nông thôn gây khó khăn trong việc làm thủ tục vay vốn ngân hàng của người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị lãnh đạo địa phương rà soát, xem xét và giải quyết những nội dung mà cử tri quan tâm kiến nghị, đồng thời thông tin thêm về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV tới đây. Phó Chủ tịch nước đề nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi công dân, tham gia tích cực cùng Chính quyền địa phương triển khai và thực hiện tốt cuộc bầu cử này.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch nước cho biết, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trong nước và trên thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đặc biệt là ngành y tế và công an quân đội nên cả nước ta cũng như tỉnh Vĩnh Long đã kiểm soát được dịch bệnh, không để cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh vẫn còn đang tiếp tục triển khai thực hiện, đề nghị mỗi người dân cần phải có ý thức phòng ngừa dịch bệnh  cho bản thân và  cộng đồng.

“Trong thời gian sắp tới thứ nhất là phòng chống dịch bệnh Covid với tinh thần mà Chính phủ thường kêu gọi thực hiện thông điệp 5 K như khẩu trang, khử khuẩn, không tụ  tập đông người, giữ khoảng cách và khai báo y tế và tiêm vắc xin phòng ngừa. Chúng ta sẽ quán triệt và triển khai thực hiện  nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng, sắp tới chúng ta sẽ triển khai và quán triệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống. chắc chắn sẽ có những kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh./.


Chanh Tuy/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tiep-xuc-cu-tri-vinh-long-841041.vov

  • Từ khóa