Hai thuyền trưởng bị bắt

Thứ 6, 05.03.2021 | 17:05:33
274 lượt xem

Dương Văn Mẫn, 43 tuổi, và Trịnh Xuân Mơ - thuyền trưởng tàu 1.500 tấn chở xăng cho đồng phạm làm giả, bị bắt về hành vi Buôn lậu.

Ngày 5/3, hai thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07, Nhật Minh 09 bị Công an Đồng Nai bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án làm 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Trước đó, khi biết những ông trùm bị bắt, Mẫn và Mơ chỉ đạo thuyền viên sơn sửa lại tàu để xóa dấu vết liên quan, sau đó cho tàu chạy qua nhiều địa phương. Cảnh sát mất nhiều thời gian truy tìm mới phát hiện tàu đang ở tỉnh Sóc Trăng. Qua lời khai của các thuyền viên, lực lượng chức năng truy bắt được hai thuyền trưởng đang bỏ trốn.

"Bắt được hai người này có ý nghĩa quan trọng trong việc đấu tranh, làm rõ những mánh khóe của đường dây vận chuyển xăng từ nước ngoài về nước bằng đường biển", thành viên Ban chuyên án cho biết.

Hai thuyền bị bắt giữ ở Sóc Trăng ngày 24/2. Ảnh: Thái Hà

Hai thuyền bị bắt ở Sóc Trăng hôm 24/2. Ảnh: Thái Hà

Chuyên án triệt phá đường dây xăng giả mang tên 920G do Công an Đồng Nai xác lập cuối năm 2020, được Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) hỗ trợ.

Hôm 6/2, hơn 500 trinh sát từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt.

Cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất...

Theo cơ quan điều tra, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít. Đường dây này quy mô và tinh vi hơn đường dây do Trịnh Sướng cầm đầu bị triệt phá hai năm trước.

Hiện, Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam 35 người về hành vi Buôn lậu, tiếp tục điều tra các dấu hiệu của tội Sản xuất buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.


Phước Tuấn/vnexpress.net

https://vnexpress.net/hai-thuyen-truong-bi-bat-4243918.html

  • Từ khóa