Nam Bộ nắng nóng, có nơi hơn 36 độ C

Thứ 3, 09.03.2021 | 08:19:29
323 lượt xem

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 9-3, chỉ số UV cực đại ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Thời điểm xuất hiện chỉ số UV cực đại từ 10-14 giờ.

Ảnh minh họa.

Dự báo hôm nay, 9-3, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh/thành phố phía bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (4-7); từ ngày 11-3, chỉ số này có xu hướng tăng lên, phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7-9).

Trong khi đó, trong hôm nay và hai ngày tới, chỉ số UV cực đại ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Thời điểm xuất hiện chỉ số UV cực đại thường từ 10 giờ đến 14 giờ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, hôm nay, 9-3, ở các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì thời tiết sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi hơn 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9-3 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 23-26 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; miền Đông có nơi hơn 36 độ C.


NGỌC ANH/nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nam-bo-nang-nong-co-noi-hon-36-do-c-637841/

  • Từ khóa